Hôi chân khắc phục thế nào?

ANTD.VN - Hỏi: Tôi 25 tuổi, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên, khi phải đi giày, nhất là giày thể thao thì chân thường bốc mùi rất khó chịu. Điều này làm tôi rất mất tự tin khi đến nhà người khác phải bỏ giày. Xin bác sĩ cho biết cần phải làm gì để hạn chế mùi hôi ở chân.

Trả lời: Chân đi giày có mùi khó chịu là một hiện tượng rối loạn chức phận tiết mồ hôi kèm theo rối loạn chuyển hóa một số chất trong thành phần mồ hôi. Về nguyên nhân và cơ chế, hiện nay y học vẫn chưa giải thích được rõ ràng. Nhiều nghiên cứu cho rằng, hôi chân là do rối loạn chuyển hóa, rối loạn thần kinh giao cảm, hay do tác động của một số vi nấm, vi khuẩn ký sinh trên da.

Việc điều trị đến tận gốc cho đến nay còn khó khăn, chủ yếu vẫn là các biện pháp hạn chế mùi hôi. Đầu tiên cần giữ vệ sinh da nói chung và những vùng tăng tiết mùi hôi nói riêng. Bên cạnh đó, cần chọn loại giày thoáng, không gây hấp hơi, nhất là các loại lót giày dép có khả năng hấp thụ mồ hôi tốt và có tác dụng khử mùi.

Ngoài ra, có một số biện pháp ngâm chân có tác dụng khử mùi hôi tận gốc, đó là: Dùng nước ấm, thêm một ít muối hạt, gừng giã nhỏ và ngâm chân vào đó khoảng 30 phút; Củ cải trắng cắt lát đun sôi với 1 lít nước và một chút muối để nguội rồi ngâm chân vào khoảng 30 phút hằng ngày; Lá chè xanh vò nát đun sôi, pha thêm một chút nước lạnh sau đó ngâm chân vào sẽ có tác dụng bài trừ độc tố trong cơ thể, vừa trị được mùi hôi của chân. 

Bạn cũng có thể dùng lá sung vò nát đun sôi với nước, ngày ngâm chân vào nước đó khoảng 2-3 lần, ngâm trong vòng 4-5 ngày sẽ có tác dụng; Dùng 5 củ tỏi giã nát, hòa vào nước ấm, ngâm chân từ 2-3 lần/tuần sẽ có tác dụng khử mùi hôi chân hiệu quả; Dùng chanh tươi thoa vào chân, để khoảng 15 phút sau đó rửa lại bằng nước sạch, chân sẽ khô ráo và hết hôi.

BS Thanh Hà (Phòng khám đa khoa Thiên An)