Học viên Khóa D17 Học viện An ninh nhân dân: Vững vàng trên các vị trí công tác

ANTĐ - Đã 30 năm kể từ mùa thu năm 1985, khi những tân học viên khóa D17 trường Đại học An ninh nhân dân - Bộ Công an (nay là Học viện An ninh nhân dân) dự ngày khai trường và cùng nhau bước vào một chặng đường mới: rèn luyện và học tập để trở thành những chiến sĩ an ninh. 
Học viên Khóa D17 Học viện An ninh nhân dân: Vững vàng trên các vị trí công tác ảnh 1

Các học viên D17 ngày càng vững vàng trên nhiều vị trí công tác quan trọng

Hôm nay, trở về trường cũ trong ngày gặp mặt, họ - những hạ sỹ, trung sỹ ngày nào đã thành những sỹ quan cao cấp trong lực lượng CAND, đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

D17 là khóa học được đào tạo chính quy, theo chương trình quy định của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT. Ngày nhập trường có hơn 300 học viên, được chia thành 4 chuyên khoa, đào tạo theo các chuyên ngành: Trinh sát chống gián điệp (chuyên khoa 1); Trinh sát bảo vệ an ninh nội bộ (chuyên khoa 2); Điều tra xét hỏi (chuyên khoa 3) và Trinh sát chống phản động (chuyên khoa 4).

Kết thúc khóa học, hơn 95% học viên tốt nghiệp ra trường và được phân công về công tác tại các vụ, cục của Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành trên cả nước. Với kiến thức cơ bản đã học cùng với sự nhiệt tình, hăng hái của tuổi trẻ, các học viên khóa D17 đã bước vào mọi lĩnh vực công tác trên khắp  nẻo đường của đất nước. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, học viên D17 cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức của người chiến sĩ công an, vững vàng trước mọi thử thách, cám dỗ của mặt trái cơ chế thị trường.

Sau khi ra trường, đa phần các học viên đều cống hiến cho lực lượng CAND, nhưng cũng có không ít học viên khóa D17 còn là nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp khác ngoài lực lượng. Trong số học viên khóa D17 hiện đã có 1 đồng chí giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Đại biểu quốc hội khóa XII; 6 đồng chí lãnh đạo vụ, cục và Giám đốc, Phó Giám đốc công an các địa phương. Hơn 120 đồng chí giữ chức vụ: Cục trưởng, Giám đốc, Phó Giám đốc; Trưởng, Phó phòng, Ban, Trưởng, Phó Công an các quận, huyện, thị xã... và nhiều đồng chí là chỉ huy các đội nghiệp vụ thuộc công an các địa phương.

Một số đồng chí chuyển ngành đã giữ các chức vụ trọng trách: Giám đốc, Phó Giám đốc công ty, doanh nghiệp... Có hơn 10 đồng chí được phong cấp hàm Đại tá, hàng trăm đồng chí được phong cấp hàm Thượng tá trong lực lượng công an.

Từ khi tốt nghiệp đến nay, học viên khóa D17 luôn tiếp tục học tập, nghiên cứu, học thêm các chương trình nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, khoa học kỹ thuật để trang bị đầy đủ kiến thức phục vụ công tác chuyên môn, nhiều đồng chí đã bảo vệ thành công luận án Thạc sĩ. Mới đây  vào tháng 7-2015, khóa D17 đã có Tiến sỹ đầu tiên là đồng chí Vũ Chiến Thắng, hiện là Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. 

Và còn rất nhiều những thành tích của các học viên khóa D17 trong sự nghiệp bảo vệ ANQG, TTATXH trong suốt 25 năm qua, kể từ ngày rời mái trường Đại học An ninh nhân dân. Kỷ niệm 30 năm ngày nhập trường của các học viên khóa D17 chính là cơ hội để nhớ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, đầy ước mơ và hoài bão. Đồng thời tạo nên những mối liên hệ gắn kết, giúp đỡ nhau không chỉ trong cuộc sống mà còn trong công tác chuyên môn, đóng góp công sức vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ.