Học viên "Học viện tội phạm Rumani" sa lưới ở Anh

ANTD.VN - 7 thành viên của một nhóm tội phạm người Rumani mới đây đã phải hầu tòa ở Anh với cáo buộc gây ra hàng loạt vụ trộm cực kỳ bài bản và chuyên nghiệp. Những đối tượng này có liên quan đến “Học viện Tội phạm Rumani” - một tổ chức tội phạm khét tiếng ở Rumani.

Hoạt động chuyên nghiệp

Kết quả điều tra của Cảnh sát Anh cho hay, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2015 đến tháng 10-2016, nhóm tội phạm này đã thực hiện thành công 11 vụ trộm cắp với tổng trị giá lên đến 3 triệu bảng Anh. Mỗi lần gây án, các thành viên trong băng đảng có sự phân công công việc rất rõ ràng, xây dựng kế hoạch thực hiện tỉ mỉ.

Một đoạn camera giao thông ghi lại cho thấy, những người đàn ông mặc đồ đen với khuôn mặt che kín, xếp thành hai hàng, dùng thanh sắt và búa tạ thay nhau đập vỡ cửa kính của một cửa hàng trang sức. Sau đó, một số người chui qua những ô cửa đã bị phá, nhanh chóng di chuyển đến gian trưng bày để lấy đồ. Chỉ trong vòng vài phút, các đối tượng đã kịp phá tủ rồi vơ vét số nữ trang cho vào các túi xách mang theo.

Trong khi đó, những đồng phạm bên ngoài đánh lạc hướng cảnh sát bằng cách  di chuyển ra phía xa đối diện cửa hàng mục tiêu, đốt một đống lửa to. Khi vụ trộm hoàn tất, các thành viên ra ám hiệu với nhau để cùng rút lui.

Cảnh sát cho biết, nhóm tội phạm này có nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Chúng thường đi xe đạp đến địa điểm mục tiêu sau đó dùng xe đạp chạy trốn vào khu vực đông dân cư để dễ luồn lách. Thậm chí, chúng còn tìm cách ngăn cản xe cảnh sát khi truy bắt các đối tượng bằng cách đóng giả đơn vị sửa chữa dây cáp  quang giữa đường. Băng nhóm này thường chôn quần áo, dụng cụ gây án để xóa dấu vết. 

Sa lưới

Một sĩ quan cao cấp của Cảnh sát Staffordshire cho biết, các thành viên của băng nhóm trộm cắp khét tiếng này có liên kết với “Học viện Tội phạm Rumani” - một nhóm tội phạm khét tiếng mà mỗi thành viên đều có mã hồ sơ riêng. Đối tượng tuyển sinh của “Học viện Tội phạm Rumani” là thanh niên xuất thân từ gia đình nghèo khó hoặc trại trẻ mồ côi. Khi ra nhập “Học viện Tội phạm Rumani”, các thành viên phải ký cam kết, cung cấp thông tin cá nhân như tiểu sử, gia đình, mẫu tóc… để nhận dạng.

“Sau một thời gian theo dõi và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ điều tra, chúng tôi quyết định triệt phá nhóm tội phạm này. Thực sự đây là nhóm hoạt động chuyên nghiệp, chúng sử dụng nhiều chiến thuật để đối phó với lực lượng cảnh sát.

Đây là một  nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó các thành viên đã được đào tạo bài bản. Trong khoảng thời gian gần 1 năm, nhóm tội phạm đã gây ra nhiều vụ trộm cắp trên khắp nước Anh. Các mục tiêu đã bị tấn công bao gồm cửa hàng tại Bicester Village, một cửa hàng thiết kế ở Oxfordshire và cửa hàng trang sức Beaverbrooks ở Stratford-upon-Avon.

Vụ trộm lớn nhất có tổng tài sản bị thiệt hại trị giá 400.000 bảng Anh”, Thám tử - Chánh Thanh tra Ricky Fields nói. Một quan chức cao cấp khác của cảnh sát Anh cho biết thêm, đây là một nhóm tội phạm Rumani có tổ chức rất cao. Nhờ vào sự phối hợp ăn ý giữa các lực lượng, chúng tôi mới có thể chúng đưa ra trước ánh sáng công lý. Các nhân viên cảnh sát đã làm việc không mệt mỏi để có được kết quả  như ngày hôm nay. 

Các thành viên của nhóm tội phạm bị bắt giữ phải hầu tòa gồm: Vasile Daniel Cardos (26 tuổi), ở phố Halesowen, Rowley Regis; Bogdan Costel Neagu (24 tuổi); Silvu Ioan Acatrinei (20 tuổi); Ioan Bucuresteanu (24 tuổi); Ioachim Karp (19 tuổi) và Andrei Florin Tifui (28 tuổi) - đều không có địa chỉ cố định; Cosmin Moraru (25 tuổi) ở Naden Road, Hockley đã bị kết án về tội danh trộm cắp. Tổng hình phạt của các học viên “Học viện Tội phạm Rumani” là gần 50 năm tù.