Học viện CSND tiến tới trường chuẩn trọng điểm quốc gia

ANTĐ - Sáng 18-4, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Hội thảo khoa học 50 năm đào tạo nguồn nhân lực cho lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam ( 1962 - 2012). Trọng tâm của hội thảo là xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CAND. 

Thư viện ngoại ngữ hiện đại tại Học viện CSND

Tại hội thảo, rất nhiều ý kiến tham luận đã được đưa ra, chủ yếu là về nâng cao năng lực của đội ngũ giảng viên, phương pháp sư phạm, công tác nghiên cứu khoa học… phấn đấu tiến tới là trường chuẩn trọng điểm quốc gia theo định hướng xây dựng Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành trung tâm nghiên cứu hàng đầu của lực lượng CAND, Học viện Cảnh sát nhân dân phấn đấu tới năm 2015 sẽ có 30% giảng viên đạt trình độ tiến sỹ và tới năm 2020 là 40% giảng viên, đồng thời  đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong lực lượng, góp phần phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.