ANTĐ - Theo báo cáo mới được công bố của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các bậc cha mẹ ở châu Á, trong đó có Việt Nam đã chi hàng tỷ USD mỗi năm để cho con em mình học thêm và xu hướng này ngày một phổ biến, bất chấp những nghi ngờ về chất lượng dạy và học.
ANTĐ - Sáng nào cũng vậy, để gọi được cậu con trai 8 tuổi dậy đúng giờ để đến lớp học thêm đối với chị Lê Anh (ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) chẳng khác nào đánh vật. “Con ở nhà thì không có ai trông, cho đi học thì khóc lóc, mếu máo. Thú thực, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi” - chị Lê Anh thở dài.
ANTĐ - Thu các khoản tiền một cách chồng chéo, “kéo” môn học trong chương trình tăng lên nhiều buổi để thỏa thuận tiền bồi dưỡng… việc làm trên của trường THCS Lê Lợi (quận Hải An, TP Hải Phòng) khiến cho phụ huynh học sinh có con em đang theo học nơi đây không khỏi bức xúc…
ANTĐ - Sau đợt thi đầy áp lực để giành được một suất vào lớp 10, kinh nghiệm mà Phạm Hương Giang, học sinh trường THCS Nguyễn Du rút ra cho mình là học thêm ít thôi. Hãy tìm phương pháp học hợp lý thay vì học gạo.
ANTĐ - Vừa đưa cô cháu gái 7 tuổi đến lớp học thêm tiếng Anh, anh Minh Đức (27 tuổi - Thái Nguyên) lắc đầu ngán ngẩm: “Nghĩ mà thấy khổ thân cho mấy đứa, không đi học thì sợ kém bạn kém bè, vừa mới nghỉ hè được mấy hôm đã phải cắm đầu vào học”.
ANTĐ - Bộ GD-ĐT vừa chính thức công bố quy định mới về dạy thêm, học thêm (DTHT). Với quy định này, nhìn chung việc dạy thêm sẽ bị cấm. Song thực tế, dường như quy định vẫn chưa có hiệu lực bởi tình trạng DTHT vẫn diễn ra tràn lan. Nhiều ý kiến còn cho rằng: cấm cho có.
(ANTĐ) - Ngày 21-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.
ANTĐ - Chiều 17-5, Bộ GD-ĐT đã công bố Quy định mới về dạy thêm, học thêm. Theo ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GD-ĐT, từ ngày 1-7, việc chấm dứt dạy thêm học thêm với bậc tiểu học và quy định thống nhất trên toàn quốc về thu và quản lý tiền học thêm sẽ có hiệu lực.
ANTĐ - “Đến thời điểm này mà chưa cho con đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1 thì có lẽ là hơi đi ngược xu thế bởi gặp bạn bè, họ hàng có con cùng lứa tuổi ai cũng hỏi đã đi học chưa, học cô nào rồi... Chắc phải tìm lớp cho con học thật! ”. Lời tâm sự này chắc không phải của riêng phụ huynh nào có con học mẫu giáo lớn.
ANTĐ - Với hơn 50 năm giảng dạy, GS. Nguyễn Lân Dũng hiểu rõ thí sinh cần gì để thành công trong học tập và công việc sau này. Giảm áp lực thi cử và không để bị mất phương hướng là điều mà Giáo sư muốn chia sẻ với các sĩ tử trước mùa thi.
ANTĐ - Sắp đến mùa thi, nhìn mấy đứa em đi học cả ngày, tối mịt mới về, nhiều lúc ăn cơm còn ngủ gật, anh Lương Xuân Dũng (36 tuổi, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) thở dài, xót xa.
ANTĐ - Trông thấy bọn trẻ cõng cặp trĩu vai, còng lưng như “cửu vạn” cõng hàng, rồi lại học thêm, học nếm mà ứa nước mắt, không thể chia sẻ bớt gánh nặng cho chúng.
ANTĐ - Với mong muốn làm thế nào để con mình nói thành thạo càng nhiều ngoại ngữ càng tốt, nhiều bậc phụ huynh đã “ép” trẻ học một lúc nhiều ngôn ngữ, dẫn đến tình trạng “loạn ngôn” ở trẻ…
ANTĐ - Thút thít khóc trong phòng tạm giam như một đứa trẻ thơ cậu học trò miệng chỉ biết gọi mẹ cha, “cho con xin lỗi. Con thương bố mẹ nhiều lắm”. Nhưng tất cả đã quá muộn.
ANTĐ -Dạy thêm, học thêm là câu chuyện cũ rích, nhưng chưa lúc nào thôi nhức nhối. Đã có rất nhiều quy định được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng này, thậm chí còn có cả những lệnh cấm.
ANTĐ - Lưu Ngọc Diệp, học sinh trường THCS Lê Quý Đôn cho biết đến thời điểm này gia đình em đã bắt đầu quen dần với việc thay đổi giờ học của 2 chị em dù rằng có chút phiền toái.
ANTĐ - Sáng 1-2, ngày đầu tiên thực hiện việc đổi giờ làm, giờ học tại Hà Nội, đa số các bậc phụ huynh và các em học sinh đều cảm thấy lo lắng, bối rối vì phải tính toán thời gian và thay đổi lịch sinh hoạt, học tập đã có từ rất lâu nay.
ANTĐ - Hơn 130 thiếu nhi đến từ các trường tiểu học, THCS, các mái ấm nuôi dạy trẻ mồ côi, con em chiến sĩ hải quân… đại diện cho hơn 1 triệu trẻ em TP.HCM đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện khá thẳng thắn, trách nhiệm và mang đậm tính thời sự cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố.