Hóc thạch rau câu, cháu bé 1 tuổi tử vong

ANTD.VN -Trong lúc ăn thạch rau câu, cháu Đ. bị hóc. Dù được gia đình đưa đến cơ sở y tế tìm cách cứu chữa nhưng bất thành, cháu bé tử vong sau đó.

Ngày 28-2, thông tin từ Trạm y tế xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An, cho biết, trên địa bàn vừa có một cháu bé 1 tuổi tử vong do hóc thạch rau câu.

Hóc thạch rau câu, cháu bé 1 tuổi tử vong ảnh 1Các phụ huynh phải rất cẩn thận khi cho trẻ ăn thạch rau câu

Theo đó, sự việc xảy ra vào  chiều ngày 27-2, cháu N.H.Đ (1 tuổi) con anh N.V.Tr trú xóm 3 xã Nghĩa Bình được người thân đưa đến trạm y tế xã trong tình trạng tím tái, không thở được, đồng tử giãn. 

Dù các bác sỹ đã cố gắng cứu chữa nhưng cháu Đ. đã tử vong từ trước đó. Người nhà cho biết, cháu Đ. bị hóc thạch rau câu.

Bác sĩ Tô Thị Hồng - Trưởng trạm Y tế xã Nghĩa Bình thông tin, nếu trẻ bị hóc dị vật, người nhà cần ngay lập tức sơ cứu bằng cách dùng tay ấn lên lồng ngực, thượng vị; hoặc đỡ bé vỗ vào lưng, tạo áp lực tống dị vật ra ngoài, rồi đưa bé đến ngay bệnh viện cấp cứu.