Học sinh viết tâm thư đã được đi học trở lại

ANTĐ - Chiều 20-2, Đỗ Hồng Sơn, học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội, người đã viết tâm thư lên Chủ tịch nước với mong muốn được đi học trở lại đã được tạo điều kiện hoàn thành thủ tục nhập học vào trường THPT Phan Bội Châu.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo không để cho học sinh phải nghỉ học

Không ai muốn học sinh phải nghỉ học

Ngày 20-2, trao đổi với phóng viên, thầy Vũ Đình Hà, Phó Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, Đỗ Hồng Sơn là một học sinh ngoan, luôn cố gắng học tập. Theo thầy Vũ Đình Hà, đứng ở góc độ sư phạm thì không có thầy cô giáo nào muốn học sinh phải nghỉ học, tuy nhiên, căn cứ theo quy định của Sở GD - ĐT Hà Nội, thì em Sơn không thể tiếp tục học ở trường vì không có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội. Đối chiếu với trường hợp của học sinh Sơn, ngay từ khi tham dự kỳ tuyển sinh năm học 2012-2013, Sơn chưa có hộ khẩu thường trú mà chỉ có cam kết của gia đình đang làm thủ tục nhập khẩu. Trong bản cam kết lần 3 ngày 14-10-2013, chị Trịnh Thị Hà Hải, mẹ em Sơn đã cam kết với nhà trường là đang làm thủ tục nhập khẩu và hẹn sẽ hoàn thành vào ngày 15-11-2013, nếu không sẽ chuyển trường cho Sơn. Tuy nhiên, sự việc đã bị khất lần và phụ huynh cũng không liên hệ, trao đổi thêm với giáo viên chủ nhiệm cũng như Ban giám hiệu theo những lần mời tới làm việc sau đó.

Ngày 13-1-2014, nhà trường đã phải có thông báo chính thức về việc tạm đình chỉ học tập của em Sơn khi gia đình không hoàn thiện hồ sơ nhập học theo quy định. “Như vậy, không tính 2 tuần nghỉ tết thì Sơn tạm nghỉ học khoảng 2 tuần nay chứ không phải 2 tháng như bức thư viết. Thực tế, chúng tôi đã nắm bắt rõ hoàn cảnh gia đình em Sơn. Trong trường hợp em có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhà trường sẵn sàng liên hệ với trường bạn để hỗ trợ em về điều kiện học phí nếu gia đình có nguyện vọng” – thầy Vũ Đình Hà cho biết.

Chưa từng có trường hợp đặc cách

Nói về quy định học sinh phải có hộ khẩu thường trú ở Hà Nội mới được nhận vào học trong các trường THPT công lập, ông Nguyễn Hiệp Thống - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, đã là quy định của Thành phố thì tất cả các trường THPT công lập đều phải thực hiện, không có trường hợp đặc cách nào được giải quyết. “Qua báo cáo của lãnh đạo nhà trường, nhà trường khẳng định sự việc và hoàn cảnh gia đình không hoàn toàn như những gì em Sơn đã viết trong thư. Tuy nhiên, với quan điểm là không để em Đỗ Hồng Sơn phải nghỉ học, chúng tôi đã trực tiếp nghe trình bày của nhà trường cũng như đề đạt của gia đình em Sơn để có thể tạo điều kiện cho Sơn sớm trở lại học tập”. 

Ông Nguyễn Hiệp Thống cho biết, trong buổi làm việc, gia đình em Sơn cũng đã nhận lỗi là do gia đình chưa chuyển hộ khẩu về và có nguyện vọng xin chuyển trường cho con học ở gần nhà là trường THPT Phan Bội Châu. Ngay sau buổi làm việc với nhà trường và gia đình, theo nguyện vọng của gia đình em Sơn, Ban Giám đốc Sở đã liên hệ xuống trường Phan Bội Châu, đề nghị nhà trường tạo điều kiện, tiếp nhận em Sơn vào học. Ban Giám hiệu nhà trường đã đồng ý tiếp nhận. 

Chiều 20-2, bà Phạm Thị Tâm, Hiệu trưởng trường THPT Trần Hưng Đạo cho biết, mọi thủ tục hồ sơ nhập học của em Sơn đã được hoàn thành để em có thể đến trường học trở lại. “Gia đình em Sơn đã hoàn toàn nhất trí với việc học tập ở ngôi trường mới” – bà Phạm Thị Tâm khẳng định.

Phát biểu về trường hợp này, ông Nguyễn Hiệp Thống cho rằng trường THPT Trần Hưng Đạo cần rút kinh nghiệm trong việc làm thủ tục nhập học cho học sinh. Theo đó, trong trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội, khi nhập học vào lớp 10 trường THPT công lập thì học sinh phải có giấy hẹn của công an cấp quận, huyện, thị xã. Sau thời hạn theo lịch hẹn của công an, nếu học sinh không hoàn thành hồ sơ thủ tục về hộ khẩu thì phải chuyển nơi học đến trường THPT ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Với những trường hợp như của em Sơn, có hộ khẩu tỉnh khác, các em có thể đăng ký học tại hơn 100 trường THPT ngoài công lập, hệ THPT của hơn 30 trung tâm giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã và hàng chục trường trung cấp chuyên nghiệp của Hà Nội.