Học sinh Việt Nam tranh tài tại Mỹ

(ANTĐ) - Hai học sinh Hà Thúc Tiến và Phạm Phước Long, đến từ Trường Quốc học Huế đã dành được tấm vé đến Los Angeles để tranh tài tại Hội thi ISEF Quốc tế 2011 với đề tài mang tên “Đo chiều cao và góc trong không gian bằng hệ gương phẳng”.

Học sinh Việt Nam tranh tài tại Mỹ

(ANTĐ) - Hai học sinh Hà Thúc Tiến và Phạm Phước Long, đến từ Trường Quốc học Huế đã dành được tấm vé đến Los Angeles để tranh tài tại Hội thi ISEF Quốc tế 2011 với đề tài mang tên “Đo chiều cao và góc trong không gian bằng hệ gương phẳng”.

>>> 3 đề tài khoa học của học sinh Việt Nam được "sang" Mỹ

Các đại diện của Việt Nam được sang Mỹ dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế năm 2010
Các đại diện của Việt Nam được sang Mỹ dự Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế năm 2010

Intel Việt Nam vừa hợp tác với Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế (ISEF) nhằm chọn ra hai đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất để tham dự hội thi ISEF 2011 chính thức tại Los Angeles.

Cuộc tìm kiếm tài năng khoa học của Intel này đã khuyến khích các bạn học sinh trung học thỏa mãn trí tò mò không giới hạn của mình qua việc khám phá các quy luật vận động của thế giới và đưa ra lời giải cho những thách thức toàn cầu.

Năm nay, Hội thi ISEF liên kết tại TP.HCM nhận được 46 đề tài trong đó hơn 30 đề tài được chọn để triển lãm tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Các đề tài này bao quát khá nhiều lĩnh vực bao gồm toán học, vật lý, sinh học, thiên văn học, khoa học máy tính, và khoa học xã hội và hành vi.

Ngoài Hội thi ISEF liên kết tại TP.HCM, Intel Việt Nam cũng phối hợp với Sở GD&ĐT tại Huế và Quảng Trị để tổ chức Hội thi ISEF liên kết tại hai địa phương này.

Hai học sinh Hà Thúc Tiến và Phạm Phước Long, đến từ Trường Quốc học Huế đã dành được tấm vé đến Los Angeles để tranh tài tại Hội thi ISEF Quốc tế 2011 với đề tài mang tên “Đo chiều cao và góc trong không gian bằng hệ gương phẳng”.

Nếu được chọn tại Hội thi liên kết tại TP.HCM lần này, các học sinh cùng với đề tài của mình sẽ cùng với hai em học sinh tại Huế tham dự cuộc thi danh tiếng và đòi hỏi khắt khe nhất dành cho các học sinh trung học, Hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế của Intel, và tranh tài với hơn 1.500 thí sinh khác từ 50 quốc gia trên thế giới.

Hà Anh