“Đo” sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công

“Đo” sự hài lòng về dịch vụ giáo dục công

ANTĐ - Nhằm đánh giá một cách khách quan chất lượng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công, Bộ GD-ĐT vừa phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân. 
Quỹ Khuyến tài thúc đẩy đào tạo học nghề

Quỹ Khuyến tài thúc đẩy đào tạo học nghề

ANTĐ - Bộ LĐTB&XH và Hội Khuyến học Việt Nam vừa ký kết thành lập Quỹ Khuyến tài để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học nghề có thành tích học tập tốt, trao  thưởng cho các giải thi nghề xuất sắc từ cấp tỉnh trở lên. 
Không tăng kịch trần học phí đại học công lập

Không tăng kịch trần học phí đại học công lập

ANTĐ - Thời điểm này sinh viên đang chật vật với hàng loạt khoản chi phí nhập học cùng các loại sinh hoạt phí khác. Chia sẻ với khó khăn chung đó, Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục đại học giãn thời gian điều chỉnh học phí. 
Miễn học phí cho con em tiểu thương vụ cháy TTTM Hải Dương

Miễn học phí cho con em tiểu thương vụ cháy TTTM Hải Dương

ANTĐ - Chiều 15-9, UBND tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp khẩn cấp và quyết định sẽ trích ngân sách trợ cấp đột xuất cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy TTTM sáng cùng ngày 10 triệu đồng; đồng thời miễn học phí và 100% các khoản đóng khác đối với con của họ trong 2 năm học phổ thông 2013-2014 và 2014-2015. 
Hơn 42 tỷ đồng cho y tế học đường

Hơn 42 tỷ đồng cho y tế học đường

ANTĐ - Theo BHXH Hà Nội, năm học 2012-2013, toàn thành phố có 1.742 trường học các cấp với trên 1,23 triệu học sinh, sinh viên tham gia BHYT, trong đó khối các trường ĐH, CĐ, THCN và dạy nghề có trên 400.000 sinh viên tham gia. 
Vừa quản lý vừa tuyên truyền

Vừa quản lý vừa tuyên truyền

ANTĐ - Trước thực trạng học sinh, sinh viên điều khiển xe đạp điện vi phạm giao thông tràn lan, anh Đoàn Công Vĩnh (Tam Trinh, Hoàng Mai) bày tỏ sự lo ngại.
Giáo dục an toàn giao thông ngay đầu năm học

Giáo dục an toàn giao thông ngay đầu năm học

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Quang Quý cho biết, thực hiện Công điện số 1316/CĐ-TTg ngày 20-8-2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ Lễ Quốc khánh và khai giảng năm học mới, Bộ GD-ĐT yêu cầu ngay từ đầu năm học mới 2013-2014 phải tăng cường giáo dục kiến thức an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. 
Đảm bảo an ninh khu vực trường học

Đảm bảo an ninh khu vực trường học

ANTĐ - Đó là nhiệm vụ của Đội An ninh giáo dục Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Hà Nội được giao từ khi thành lập đến nay. Và họ được biết đến nhiều hơn khi cùng với lực lượng công an khác, giữ bình yên qua những mùa thi.
Nâng mức trần cho học sinh, sinh viên vay tiền

Nâng mức trần cho học sinh, sinh viên vay tiền

ANTĐ - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất nâng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên (HSSV), đảm bảo đủ để các em trang trải học phí và hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt ở mức hợp lý trên cơ sở lộ trình tăng học phí đã được Chính phủ phê duyệt. 
Tuyên chiến với ma túy trong nhà trường

Tuyên chiến với ma túy trong nhà trường

ANTĐ - Nước Nga quyết tuyên chiến với nạn “ma túy” trong nhà trường khi Duma Quốc gia Nga lần đầu tiên thông qua dự luật yêu cầu xét nghiệm ma túy đối với học sinh từ bậc trung học phổ thông tới sinh viên đại học.

Không nên “không quản được thì cấm”

Không nên “không quản được thì cấm”

ANTĐ - Trước vấn đề có nên can thiệp vào việc sử dụng Facebook của giới trẻ, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hiệp Thống cho rằng cần phải có cái nhìn thật sự bình tĩnh trước mặt tích cực và tiêu cực của vấn đề và hoàn toàn không đặt ra việc cấm sử dụng khi không quản lý được.
Trường học không phải là sàn catwalk

Trường học không phải là sàn catwalk

ANTĐ - Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi các trường ĐH, CĐ,… yêu cầu không tổ chức, không tham gia tổ chức các cuộc thi người đẹp, cuộc thi “Miss Teen” trong học sinh, sinh viên. Quyết định này đã gây sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh.

Siết chặt bồi hoàn phí đào tạo

Siết chặt bồi hoàn phí đào tạo

ANTĐ - Nhiều điểm mới về đối tượng miễn giảm học phí, trong đó có việc mở rộng cho các ngành nghề khó tuyển và hỗ trợ cho khối ngoài công lập đang được Bộ GD-ĐT xây dựng. Đồng thời với đó, yêu cầu bồi hoàn chi phí đào tạo với người được hưởng học bổng nhà nước cũng sẽ được quy định chặt chẽ hơn.