"Doraemon với an toàn giao thông" tại Việt Nam

"Doraemon với an toàn giao thông" tại Việt Nam

ANTĐ -Sáng nay 20-4, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT)- Bộ Công an tổ chức Lễ phát động công bố triển khai thực hiện Chương trình “Doraemon với An toàn giao thông” tại Việt Nam năm 2016.

Học sinh tiểu học được miễn học phí

Học sinh tiểu học được miễn học phí

ANTĐ - Liên Bộ GD-ĐT, Tài chính, LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư liên tịch số 09 hướng dẫn thực hiện quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020-2021. 

Mở ra cơ hội du học tại Ý

Mở ra cơ hội du học tại Ý

ANTĐ - Chiều qua 16-3, tại Hà Nội, Đại sứ Italy tại Việt Nam Cecilia Piccioni cho biết, để tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ quán Italy tại Việt Nam và Văn phòng Uni-Italy Việt Nam đã phối hợp cùng Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam) tổ chức Ngày hội thông tin du học Ý tại Hà Nội. 

Tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh

Tăng cường tuyên truyền Luật Giao thông cho học sinh

ANTĐ - Xe đạp điện, xe máy điện ngày càng phổ biến, trở thành loại phương tiện yêu thích trong bộ phận giới trẻ, đặc biệt là học sinh, và các lỗi vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh sinh viên cũng chủ yếu liên quan đến loại phương tiện này. Nhằm tăng cường ý thức tham gia giao thông và chấp hành Luật Giao thông cho các em học sinh, sáng ngày 14-3, huyện đoàn Ứng Hòa, Hà Nội đã phối hợp với Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội tổ chức tuyên truyền phổ biến các quy định về TTATGT tại các trường học trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

Đưa sinh viên về quê đón Tết

Đưa sinh viên về quê đón Tết

ANTĐ -  Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết cùng gia đình, trong hai ngày 30 và 31-1-2016, tại Nhà văn hóa học sinh, sinh viên Thủ đô, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Hội Sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiễn “Sinh viên về quê ăn Tết” 2016. Gần 100 lượt xe miễn phí đã đưa khoảng 2.500 sinh viên về quê cùng đón Tết sum vầy...            

Đến trường học làm thủ tục đăng ký xe máy điện cho học sinh

Đến trường học làm thủ tục đăng ký xe máy điện cho học sinh

ANTĐ - Nắm bắt được tình hình đối tượng tham gia giao thông bằng xe máy điện chủ yếu là học sinh, sinh viên, CAH Đông Anh, Hà Nội, đã đến tận trường làm thủ tục đăng ký cho các em học sinh. Đây là một trong những chủ trương mới của CAH Đông Anh nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, đem lại tiện lợi cho nhân dân, đồng thời góp phần đảm bảo TTATGT trên địa bàn. 

Bán vé tàu xe Tết cho sinh viên tại trường

Bán vé tàu xe Tết cho sinh viên tại trường

ANTĐ - Bộ GD-ĐT đã có văn bản đề nghị các trường đại học, cao đẳng chủ động liên hệ với các doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu xe Tết cho học sinh, sinh viên tại trường hoặc tại ký túc xá. 

Du học nghề tại Đức hấp dẫn phụ huynh học sinh

Du học nghề tại Đức hấp dẫn phụ huynh học sinh

ANTĐ - Nhằm giúp các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên có cái nhìn rõ nét và tổng quát nhất về du học nghề, ngày 18-12, Viện Nghiên cứu giáo dục nghề nghiệp - Trung tâm Tư vấn du học (IVES) sẽ tổ chức hội thảo “Du học nghề Đức - Con đường mới cho học sinh Việt” tại Hà Nội.
Phát động cuộc thi tranh, ảnh chủ đề "Nét đẹp đời thường"

Phát động cuộc thi tranh, ảnh chủ đề "Nét đẹp đời thường"

ANTĐ - Được tổ chức bởi Bộ VH-TT&DL, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ GD-ĐT, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, cuộc thi và triển lãm tranh, ảnh chủ đề “Nét đẹp đời thường ở học đường, trong gia đình và nơi công cộng” sẽ bắt đầu được phát động từ ngày 10-11-2015 kéo dài đến 30-5-2016. 
Đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào bình xét thi đua

Đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào bình xét thi đua

ANTĐ - Ngày 21-9, trước phản ánh về việc các trường thu BHYT, bảo hiểm thân thể nhiều mức khác nhau, ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội khẳng định, các trường phải thực hiện thu BHYT theo đúng quy định Sở GD-ĐT vừa công bố: thu 6 tháng một lần và tránh thu vào đầu năm học. Việc thực hiện các quy định về BHYT trong trường học sẽ được tăng cường kiểm tra, giám sát. 
Bộ GD-ĐT kiến nghị giãn thời gian đóng bảo hiểm y tế

Bộ GD-ĐT kiến nghị giãn thời gian đóng bảo hiểm y tế

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết, Bộ GD-ĐT sẽ kiến nghị với Bộ Y tế và Tài chính chỉnh sửa Thông tư số 41 giãn thời gian đóng BHYT của học sinh, sinh viên theo hướng có thể đóng 3 tháng/lần và thời gian đóng có thể lùi sang tháng 12 thay vì tháng 9 hàng  năm. 
Không đẩy khó cho dân

Không đẩy khó cho dân

ANTĐ - Khoản tiền đóng BHYT tặng lên, thêm gánh nặng trên vai học sinh, sinh viên, đang tuổi ăn, tuổi học. Đương nhiên, các bậc phụ huynh sẽ phải gồng gánh thay cho con em mình với mức thu năm nay tăng đột biến tới 150%. Đã vậy, học sinh phải đóng một lần cho 15 tháng. Gánh nặng này thật không nhỏ với nhiều hộ gia đình, nhất là những nhà ở nông thôn, hộ thu nhập thấp, trong bối cảnh đầu năm học mới các bậc phụ huynh thường phải lo toan nhiều khoản chi.
Sẽ rà soát việc thu bảo hiểm y tế học sinh

Sẽ rà soát việc thu bảo hiểm y tế học sinh

ANTĐ - Như ANTĐ đã phản ánh, đầu năm học này, nhiều phụ huynh bức xúc khi các nhà trường đề nghị nộp luôn tiền 15 tháng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh sinh viên (HSSV) với mức đóng tăng mạnh. Ngày 8-9, trả lời báo chí về vấn đề này, ông Phan Văn Toàn, Phó Vụ trưởng Vụ BHYT - Bộ Y tế cho biết sẽ rà soát những khó khăn trong triển khai để tháo gỡ.
Chóng mặt vì mức đóng bảo hiểm y tế tăng vọt

Chóng mặt vì mức đóng bảo hiểm y tế tăng vọt

ANTĐ - Ở những năm học trước, học sinh, sinh viên chỉ phải đóng  khoảng 290.000 đồng mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) thì ở năm học 2015-2016, do bắt đầu áp dụng Luật BHYT mới cùng với việc điều chỉnh thời hạn của thẻ BHYT lên 15 tháng, mỗi học sinh, sinh viên phải đóng số tiền tham gia BHYT lên tới 543.700 đồng/ thẻ.