Thành tích cao, chắc đã mừng

Thành tích cao, chắc đã mừng

ANTD.VN - Ngay khi đợt xét tuyển đại học nguyện vọng 1 chưa kết thúc, báo chí đã hân hoan thông tin về một lớp học ở huyện miền núi Thanh Chương, tỉnh Nghệ An có 100% học sinh đỗ đại học nguyện vọng 1 với số điểm trung bình lên tới 25,39 điểm. Làm sao không vui được với thành tích đó, bởi nó như một minh chứng cho tinh thần vượt khó vươn lên, như một tấm gương cho các em học sinh noi theo. Thành tích đó, thực sự xuất sắc, đáng ghi nhận và chúc mừng.
Công khai đường dây nóng phản ánh thu chi sai quy định

Công khai đường dây nóng phản ánh thu chi sai quy định

ANTD.VN - Nỗi lo lạm thu đầu năm học mới không phải là vô cớ khi 6 tháng đầu năm 2016, thống kê chỉ số giá tiêu dùng cả nước cho thấy nhóm giáo dục tăng mạnh chỉ sau nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Dự báo chỉ số giá tiêu dùng các tháng 8, 9 tiếp tục bị tác động của nhóm giáo dục khi mức học phí sẽ tăng và các gia đình phải mua sắm các mặt hàng phục vụ giáo dục. 
Lo thí sinh "ảo", các trường  xét tuyển bằng tiêu chí phụ

Lo thí sinh "ảo", các trường xét tuyển bằng tiêu chí phụ

ANTD.VN - Thống kê mới nhất của Bộ GD-ĐT cho thấy, có tới 75% thí sinh đăng ký cùng một lúc vào 2 trường đại học. Điều này khiến cho tỷ lệ thí sinh “ảo” khá cao và khiến các trường khó đối phó và phải đưa ra các tiêu chí phụ để lọc thí sinh.
Hà Nội: Tăng học phí năm học 2016 – 2017

Hà Nội: Tăng học phí năm học 2016 – 2017

ANTD.VN - Năm học 2016 – 2017 này, Hà Nội sẽ tăng học phí đối với các cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập, mức tăng cao nhất là 20.000 đồng/tháng. Các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập cũng sẽ tăng theo lộ trình riêng. Lần tăng này, được ngành giáo dục đánh giá là cần thiết trong bối cảnh phải đáp ứng đổi mới giáo dục ở các bậc học. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh ATV!
Tăng học phí, cấm lạm thu

Tăng học phí, cấm lạm thu

ANTD.VN - Ngày 9-8, trả lời báo chí tại cuộc giao ban báo chí hàng tuần do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức về mức thu học phí mới năm học 2016-2017, ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, bên cạnh việc tăng học phí, Hà Nội sẽ có các biện pháp tránh lạm thu qua kiểm tra các khoản thu ngoài học phí.
Trăm năm "trồng người"

Trăm năm "trồng người"

ANTD.VN - “Tránh ngứa trên đầu lại gãi dưới chân”, Thủ tướng Chính phủ đã dùng cách nói mộc mạc này để nhắc nhở việc ngành giáo dục-đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu, thực tiễn với hàng loạt vấn đề vênh giữa quy mô, số lượng và chất lượng; giáo dục nghề nghiệp chưa gắn với nhu cầu xã hội, sinh viên ra trường khó tìm được việc làm. Đây cũng chính là đòi hỏi bức thiết mà dư luận xã hội hết sức quan tâm.
Tăng học phí: Bài toán khó của các trường đại học tự chủ

Tăng học phí: Bài toán khó của các trường đại học tự chủ

ANTD.VN - Hiện cả nước mới chỉ có 14 trên tổng số hơn 400 trường ĐH, CĐ triển khai đề án tự chủ. Theo đó, học phí các trường này sẽ tăng theo lộ trình đến khi thu đủ bù chi và cắt giảm hoàn toàn ngân sách. Tuy nhiên, đây không phải là bài toán dễ giải… 
Tăng học phí tạo cơ hội đổi mới giáo dục

Tăng học phí tạo cơ hội đổi mới giáo dục

ANTD.VN - Mức tăng học phí năm học tới 2016-2017 của Hà Nội cao nhất là 20.000 đồng/tháng, thấp nhất là 2.000 đồng/tháng được đánh giá là phù hợp với khả năng đóng góp của người dân. Với điều kiện ngân sách hạn hẹp, mức tăng này được các trường đánh giá là rất cần thiết trong bối cảnh phải đáp ứng đổi mới giáo dục ở các bậc học.
Người "nghiện" làm việc thiện

Người "nghiện" làm việc thiện

ANTĐ - “Lớp học sửa xe máy từ thiện của tôi đã duy trì được 26 năm rồi. Từ đó đến nay, nếu tính học viên được tôi đào tạo thì khoảng gần 300 em. Dù phần lớn các em là học viên tàn tật, hoặc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhưng tất cả các em đều cố gắng học nghề để bước ra cuộc đời, tự lo cho bản thân vừa giúp ích cho đời, cho gia đình và xã hội. Thời gian qua đi, nhìn thấy các em trưởng thành, tôi vui lắm”. Đó là những chia sẻ của ông Ngô Văn Phúc, người có tấm lòng thơm thảo mà không chỉ dạy nghề từ thiện mà còn mở lớp học mù chữ, đêm đến lái taxi tiết kiệm tiền làm từ thiện. 
"Đầu vào" tăng, "đầu ra" có đảm bảo?

"Đầu vào" tăng, "đầu ra" có đảm bảo?

ANTĐ - Cách thức nộp hồ sơ xét tuyển để có cơ hội trúng tuyển vào ngành đúng nguyện vọng, hiện đang là nỗi băn khoăn lớn nhất của hàng vạn thí sinh cũng như phụ huynh.  Bởi vì cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp đại học là mối quan tâm hàng đầu, chứ không phải “đầu ra” là bậc đại học nào, trường nào. 
Sinh viên sốc vì học phí đại học tăng 30%

Sinh viên sốc vì học phí đại học tăng 30%

ANTĐ - Với mức tăng 30% so với năm trước và cao nhất lên tới 530.000/tín chỉ, đẩy mức học phí lên tới 17 triệu đồng một năm học khiến sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân, một trong những trường ĐH công tự chủ tài chính, vô cùng lo lắng. 
Cô gái xinh đẹp dạy tiếng Anh online hút cộng đồng mạng

Cô gái xinh đẹp dạy tiếng Anh online hút cộng đồng mạng

ANTĐ - Những ngày qua, nhiều người sử dụng trang mạng xã hội facebook truyền tay nhau những clip dạy tiếng Anh trực tuyến của một cô gái xinh xắn. Cách truyền đạt dễ hiểu, giọng chuẩn Anh Mỹ của cô gái khiến mọi người thích thú và luôn mong ngóng các clip tiếp theo. 
Chuyện lạ ở ngôi trường thú vị nhất nước Đức

Chuyện lạ ở ngôi trường thú vị nhất nước Đức

ANTĐ - Năm ngoái, khi Anton Oberländer và nhóm bạn thiếu tiền cho chuyến đi cắm trại ở Cornwall, Anton trình bày với lãnh đạo công ty đường sắt quốc gia Đức để xin ít vé miễn phí. Ấn tượng với phần giải trình đầy thuyết phục ấy, lãnh đạo công ty đường sắt đã mời Anton làm diễn giả trước 200 nhân viên. Đáng nói, Anton mới 14 tuổi và sự tự tin của cậu là sản phẩm của một tổ chức giáo dục độc đáo khiến các quy ước về giảng dạy truyền thống hoàn toàn đảo lộn.
Nhiều trường đại học công bố điều kiện tuyển sinh

Nhiều trường đại học công bố điều kiện tuyển sinh

ANTĐ - Chỉ còn 2 tuần nữa là đến thời điểm thí sinh phải quyết định đăng ký xét tuyển vào trường đại học nào. Với quy định không được rút hồ sơ sau khi đăng ký, thí sinh cần cân nhắc kỹ các điều kiện tuyển sinh của từng trường sao cho phù hợp với năng lực, sở trường của mình.
Israel dành học bổng về nông nghiệp, môi trường cho Việt Nam

Israel dành học bổng về nông nghiệp, môi trường cho Việt Nam

ANTĐ - Đại sứ quán Israel tại Hà Nội thông báo, Chương trình đào tạo của Trung tâm Hợp tác quốc tế (Bộ Ngoại giao Israel) quyết định dành học bổng cho các cán bộ Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp và môi trường tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn. Mọi chi phí liên quan đến khóa học (học phí, chi phí đi lại, tiền ăn ở tại Israel) do Chính phủ Israel tài trợ. Riêng tiền vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Israel do cá nhân tự túc hoặc cơ quan cử cán bộ chi trả.
Buổi đầu đi học, bé trai 9 tuổi chết đuối dưới bể bơi

Buổi đầu đi học, bé trai 9 tuổi chết đuối dưới bể bơi

ANTĐ - Việt được bố đưa đi học bơi ở một khách sạn trên địa bàn TP. Vinh. Sau khi để con trai lại cho các giáo viên dạy bơi, anh Nông- bố Việt về nhà có chút việc. Khi trở lại, không thấy con, anh Nông và các giáo viên vội đi tìm thì tá hỏa phát hiện cậu bé xấu số đã chìm sâu dưới đáy bể bơi.