Học phí “khủng” - phụ huynh đòi công khai

ANTĐ - Mặc dù chỉ những gia đình có điều kiện kinh tế mới đăng ký vào học những trường ngoài công lập chất lượng cao, có yếu tố nước ngoài... nhưng đến năm học này, chính những vị phụ huynh đó cũng phải lên tiếng về những khoản đóng góp cao vọt và chưa thỏa đáng.

Ngày càng nhiều thắc mắc về các khoản thu trong dịp đầu năm


Đóng gộp, trường lợi-phụ huynh thiệt

Nếu như các trường phổ thông công lập đều được quy định học phí cũng như các khoản đóng góp thỏa thuận không được thu gộp mà được thu theo tháng hoặc học kỳ thì đối với các trường ngoài công lập, mỗi cơ sở lại có một quy định về cách thức thu tiền khác nhau và tất nhiên sẽ theo hướng thuận tiện và có lợi cho nhà trường. Như trường Nguyễn Siêu, để thu hút học phí của phụ huynh, nhà trường đưa ra chính sách nếu đóng gộp cả năm, mỗi học sinh được giảm 5% tổng số học phí cho 9 tháng. Ngoài ra mỗi năm học sinh phải đóng một lần tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của trường. Cách thức này có thể được phụ huynh chấp thuận bởi vẫn có sự lựa chọn giữa việc đóng học phí theo từng tháng hay đóng trọn gói cả năm học.

Trường Hà Nội Academy cũng đưa ra chính sách giảm 5% học phí nếu đóng cả năm và 2% học phí nếu đóng từng học kỳ, tuy nhiên, theo phản ánh của phụ huynh trường Hà Nội Academy thì riêng với phí xây dựng trường thì nhà trường lại thu cho cả cấp học với mức thu 1.000 USD và nếu không tiếp tục học thì không được hoàn lại số tiền trên, trong khi số tiền phải đóng góp không nhỏ. “Trường nên chia đều cho từng năm và đóng một lần vào đầu năm học, nếu học sinh không tiếp tục học tại Hà Nội Academy thì coi như chỉ mất tiền đóng xây dựng trường của năm đó. Ví dụ nếu học cấp 2 thì nên chia làm 4 năm và mỗi năm chỉ đóng 250 USD”. Phụ huynh này cho biết sẽ đề nghị trường xem xét lại chính sách này vì theo chị, nhà trường cần giữ học sinh bằng chất lượng giảng dạy và giáo dục chứ không phải bằng các khoản đóng góp mà phụ huynh không thể lấy lại được nên đành tiếp tục cho con theo học.

Được biết, học phí của trường được tính theo các bậc học từ mầm non là 3.000 USD/ 9 tháng, tiểu học là 3.800 USD, THCS 4.200 USD, THPT 5.200 USD. Ngoài ra, để ghi danh vào trường, mỗi học sinh phải nộp khoản phí 150 USD đối với cấp mầm non, 200 USD đối với các cấp học khác; Phí xây dựng trường là 1.000 USD/ cấp học; Đồng phục 102 USD/ năm; SGK quốc tế và các tài liệu môn quốc tế là 250 USD/ năm; Học phẩm 100 USD/ năm; Tiền xe đưa đón từ 90 - 100 USD/ tháng; Tiền ăn từ 75 - 94 USD/ tháng tùy cấp học. Có thể thấy các khoản thu này đều không nhỏ đối với gia đình công chức.

Chất lượng có tương xứng?

Đồng ý với các khoản thu của trường Hà Nội Academy, nhưng không ít phụ huynh vẫn thắc mắc về chất lượng dịch vụ cũng như các trang thiết bị, đồ dùng được nhà trường cấp từ các khoản đóng góp của phụ huynh. Để chuẩn bị cho cuộc họp phụ huynh đầu năm với mong muốn làm rõ những bức xúc này, nhiều phụ huynh của trường đang chuẩn bị bản kiến nghị gửi lãnh đạo nhà trường.

Vì tốn tới 100 USD tiền học phẩm nên các phụ huynh phải đề nghị trường không được mua và phát cho học sinh văn phòng phẩm và đồ dùng học tập của Trung Quốc vừa mau hỏng vừa độc hại. Theo các phụ huynh, tiền học phẩm do phụ huynh đóng góp thừa sức mua hàng tốt của Việt Nam, Thái Lan hoặc các nước khác.

Và để làm rõ với khoản chi này, phụ huynh cũng sẽ đề nghị trường cung cấp chi tiết giá cả đối với các khoản thu như học phẩm, SGK, tiền bản quyền. Với 250 USD/ năm cho khoản tiền SGK quốc tế và các tài liệu môn quốc tế, nhưng các phụ huynh cho biết trường đã học được cả tháng nhưng SGK cho năm học mới vẫn chưa có, học sinh vẫn phải học “chay”. Ngoài ra, có phụ huynh cho rằng, việc đặt sách cho các con của từng khối phải căn cứ vào đăng ký và nhu cầu thực tế của học sinh từ đầu năm vì theo dự kiến thì sách quốc tế lên đến trên 5 triệu đồng, trong khi một bộ SGK tiếng Việt cùng cấp học chỉ có giá khoảng 300.000 đồng.