10% học sinh tốt nghiệp THPT học nghề

10% học sinh tốt nghiệp THPT học nghề

ANTĐ - Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề, Bộ LĐ-TB&XH vừa công bố khảo sát về lựa chọn ngành nghề của học sinh tốt nghiệp THPT. 
Chạy đua hướng nghiệp trong các trường phổ thông

Chạy đua hướng nghiệp trong các trường phổ thông

ANTĐ - Đang là thời điểm quan trọng trong việc quyết định hướng đi tương lai của cả triệu học sinh sắp tốt nghiệp THPT, để mở rộng thêm sự lựa chọn, nhiều trường phổ thông tăng cường những buổi tư vấn hướng nghiệp cho phụ huynh, học sinh của trường mình.

Thừa và thiếu

Thừa và thiếu

ANTĐ - Bộ Giáo dục vừa quyết định giảm số môn thi tốt nghiệp THPT từ 6 môn xuống còn 4 môn, bỏ luôn cả “điểm sàn” thi tuyển đại học, cao đẳng.
Cần phân luồng học sinh

Cần phân luồng học sinh

ANTĐ - Lại thêm một năm ngành lao động không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, khi chỉ giải quyết được việc làm cho 1,543 triệu lao động, đạt hơn 96% kế hoạch năm 2013; trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho khoảng 1,4 triệu lao động, xuất khẩu lao động 88.155 người. Hơn 1,7 triệu người được dạy nghề, trong đó dạy nghề cho khoảng 450.000 lao động nông thôn. Đây là báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2014.
Học nghề - tương lai ảm đạm

Học nghề - tương lai ảm đạm

ANTĐ - Nhìn vào kết quả khảo sát này của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thì các trường TCCN, trường nghề có tương lai khá ảm đạm. Bên cạnh 4 tỉnh Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Nam và Đồng Nai được khảo sát cho kết quả 100% học sinh được hỏi có nhu cầu vào ĐH thì 6 tỉnh thành còn lại cũng có tổng số 97,7% trả lời sẽ thi vào đại học sau khi tốt nghiệp THPT.

Quỹ Khuyến tài thúc đẩy đào tạo học nghề

Quỹ Khuyến tài thúc đẩy đào tạo học nghề

ANTĐ - Bộ LĐTB&XH và Hội Khuyến học Việt Nam vừa ký kết thành lập Quỹ Khuyến tài để cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo học nghề có thành tích học tập tốt, trao  thưởng cho các giải thi nghề xuất sắc từ cấp tỉnh trở lên. 
Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

Cần dũng cảm để đổi mới triệt để giáo dục

ANTĐ - Với nhu cầu đổi mới toàn diện giáo dục, các chuyên gia đã chính thức lên tiếng đòi hỏi sự dũng cảm trong cách nhìn nhận và đổi mới. Theo đó, không chỉ chương trình và sách giáo khoa cần làm lại mà cả việc phân chia các bậc học cũng cần được tái cấu trúc.

Nghịch lý khó chấp nhận

Nghịch lý khó chấp nhận

ANTĐ - Đánh giá về tình hình lao động tại Việt Nam, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế nhận định, gần một nửa số người thất nghiệp trong năm 2012 ở độ tuổi 17 đến 24. Song đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm, vì 4 triệu, tức 53% số thanh niên đang làm những công việc dễ bị tổn thương: Năng suất lao động thấp, thu nhập kém, điều kiện lao động không đảm bảo và không được bảo hiểm. Chất lượng việc làm cho thanh niên giảm, trong khi tình trạng thiếu việc làm và nghèo có xu hướng tăng lên.
“Thừa thầy thiếu thợ”, trường nghề vắng bóng

“Thừa thầy thiếu thợ”, trường nghề vắng bóng

ANTĐ - Đào tạo nghề đang là một nhu cầu lớn, nhằm tạo nhân lực đáp sự phát triển của xã hội. Nhưng hiện nay số lượng học sinh theo học các trường nghề là rất ít, việc tuyển sinh cho mỗi trường nghề là rất khó, việc duy trì sĩ số còn khó hơn.
Những suất cơm chan tình người

Những suất cơm chan tình người

ANTĐ - Những suất cơm đầy đủ thịt, cá, rau chỉ có giá từ 8.000-18.000 đồng. Những hoàn cảnh khó khăn luôn được giảm giá 50%. Đó là nghĩa cử đẹp từ cái tâm của những người còn rất trẻ.
Đừng làm khó người học

Đừng làm khó người học

ANTĐ - “Những nhà quản lý cần phải đặt mình vào vị trí của sinh viên, học viên những trường cao đẳng, trung cấp để hiểu họ thực sự muốn gì. Thế này ai còn muốn học cao đẳng, trung cấp nữa”. Chị Ngô Mỹ Dung (22 tuổi, ở Đê La Thành, Hà Nội) băn khoăn về quy định mới của Bộ Giáo dục về đào tạo liên thông.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Phải gắn với việc làm

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Phải gắn với việc làm

ANTĐ - Xung quanh mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 5 triệu lao động nông thôn trong giai đoạn 2011-2015 theo Quyết định 1956 đã được Chính phủ phê duyệt, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Nguyễn Ngọc Phi (ảnh) đã trao đổi với báo chí tại Hội thảo Nâng cao chất lượng công tác truyền thông thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020 do Tạp chí Lao động - Xã hội phối hợp với Tổng cục Dạy nghề tổ chức mới đây.
Học nghề để vững bước vào đời

Học nghề để vững bước vào đời

ANTĐ - Nhiều người cho rằng phải cầm tấm bằng đại học trong tay mới đủ tự tin để bước vào đời nhưng từ những câu chuyện mà chúng tôi ghi nhận tại một số trường cao đẳng dạy nghề có thể thấy: Đại học không phải là con đường tốt nhất.
Phải thay đổi quan niệm

Phải thay đổi quan niệm

ANTĐ - “Học sinh sau khi tốt nghiệp THPT nếu như không bị gia đình bắt ép thì có thi trượt đại học cũng chẳng ai hào hứng học nghề”, chị Tố Loan (29 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) nói về vấn đề học nghề hiện nay.
Trường nghề “ế” học sinh

Trường nghề “ế” học sinh

ANTĐ - Chưa có năm nào tình hình tuyển sinh tại các trường trung cấp lại bi đát như năm nay. Mặc dù hiện tại đang là mùa cao điểm tuyển sinh nhưng số hồ sơ nộp vào quá ít. Nhiều trường chỉ tuyển được 10% - 20% chỉ tiêu, có trường thậm chí chỉ có vài chục hồ sơ nhập học.
Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

Đột phá chất lượng đào tạo nghề: Nên để doanh nghiệp tham gia

ANTĐ - Tại CHLB Đức - một trong những nước có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới, 80% học sinh sau trung học tham gia học nghề, chỉ có khoảng 20% học lên Đại học. Còn tại nước ta, tình trạng này đang diễn ra ngược lại và ngay bản thân khâu đào tạo nghề cũng chưa đáp ứng được nhu cầu.
Làm “thầy” oách hơn!

Làm “thầy” oách hơn!

ANTĐ - Đã học xong trường CĐ nghề, nhưng Nguyễn Thị Nhã, trú tại phố Minh Khai vẫn chưa muốn đi làm mà có nhu cầu học tiếp liên thông lên Đại học.
Học phí cao nhất 40.000 đồng/tháng

Học phí cao nhất 40.000 đồng/tháng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND TP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc TP.