Học giả Israel: Đã đến lúc Washington phải quay về Mỹ

ANTĐ - Trong một cuộc phỏng vấn, nhà khoa học chính trị Israel Avigdor Eskin tuyên bố, đã đến lúc Washington phải quay về Mỹ, ngừng áp đặt lối sống và mô hình dân chủ kiểu Mỹ đối với các nước khác.

Nhà khoa học chính trị Israel Avigdor Eskin cho rằng, Wasington sẽ thất bại khi tìm cách cố gắng áp đặt các nước khác sống theo lối sống của Mỹ, vì mỗi nước có một lịch sử, một nền văn hóa khác nhau. Mỹ không thể bắt người khác làm theo những điều không phù hợp với họ.

"Mọi người đánh giá cao rất nhiều thứ mà họ nhìn thấy ở Mỹ. Nhưng khi Hoa Kỳ ra nước ngoài và bắt đầu ra lệnh cho các nước khác sống theo lối sống của họ thì Mỹ sẽ thất bại”, bởi những gì không phù hợp với lịch sử và một nền văn hóa của các dân tộc khác tức khắc sẽ bị đào thải.

Ông Eskin cho rằng, hiện nay, các nước đó "không có gì xảy ra theo định hướng mà người Mỹ đang cố gắng thực hiện". Theo nhà khoa học chính trị Israel, quyết định khôn ngoan đối với Wasington sẽ là “thực sự trở về Mỹ và trở về với lối sống của Mỹ ở tại nước Mỹ".

Ông Eskin khẳng định rằng, điều đó sẽ hữu ích để quảng bá hình ảnh tích cực của Hoa Kỳ, hơn là "chính sách tích cực áp đặt lối sống Mỹ và dân chủ kiểu Mỹ tại những quốc gia mà người dân sống theo những tiêu chuẩn khác và đối mặt với những vấn đề hoàn toàn khác".

Những điều ông Eskin khẳng định hiện giờ đang diễn ra ở Ukraine, khi cuộc chiến giữa chính phủ thân Mỹ và nhân dân miền Đông ngả theo Nga đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Theo tin tình báo Đức, tổng cộng có khoảng 50.000 người đã thiệt mạng ở miền Đông Ukraine.

Cuộc chiến ở Ukraine  bị nhiều người coi là "sản phẩm" của Mỹ. Ngược lại, nhiều người lại đổ lỗi cho Nga...

Trong chiến dịch quân sự ở miền Đông Ukraine, có khoảng 50.000 người thiệt mạng, cao gấp hàng chục lần số liệu chính thức của Kiev, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung cho biết. Tờ báo này gọi các số liệu chính thức của Kiev là "không đáng tin cậy" và "bị hạ thấp".

Theo số liệu phía Ukraine, số người chết là 1.200 quân nhân và 5.400 thường dân. Tuy nhiên, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung trích nguồn thông tin của cơ quan mật vụ Đức lại dẫn con số khác lên tới 50.000 người.

Trong khi truyền thông nước ngoài đang tranh cãi về số lượng người chết và bị thương ở Donbass thi Donetsk rung chuyển tiếp tục rung chuyển vì những vụ nổ. Theo dữ liệu của đại diện CHND Donetsk, trong quận Kuibyshev của Donetsk đã có những vụ nổ lớn.

Theo lời các nhân chứng, vụ nổ lớn đến mức nghe vang rền khắp thành phố. Đại diện dân quân hiện thời chưa nắm được thông tin về số nạn nhân và thiệt hại. Trước đó, theo dữ liệu của mạng độc lập “Tin tức mặt trận” đêm rạng sáng thứ 2 - 9/2, nhiều khả năng công lực Ukraina đã sử dụng tổ hợp tên lửa "Tochka-U" để bắn phá Donetsk.

Đây là loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được coi là một trong những vũ khí bị cấm nhưng đã nhiều lần, lực lượng ly khai Donbass tố cáo quân đội Ukraine sử dụng loại tên lửa này cùng với bom Napalm, bom bi…