Hoạt động ý nghĩa của Phòng Tổ chức cán bộ Công an Hà Nội

ANTD.VN - Nằm trong những hoạt động kỷ niệm 46 năm Ngày truyền thống lực lượng Tổ chức cán bộ CATP (19/10/1972-19/10/2018), ngày cuối tháng 9-2018, gần 100 cán bộ, chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội đã tổ chức về nguồn, báo công dâng Bác tại mảnh đất lịch sử Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), nơi khởi nguồn của 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.

Tại tượng đài Bác trong khu lưu niệm 6 điều dạy CAND, Đoàn đã tổ chức dâng hương, đặt vòng hoa và cùng ôn lại những truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam. Đại tá Vũ Minh Phương - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ thay mặt Đoàn báo cáo trước anh linh Bác những thành tích mà đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Cụ thể, Phòng Tổ chức cán bộ đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trên các mặt công tác, luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng lực lượng CATP Hà Nội ngày càng vững mạnh.

Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội báo công dâng Bác tại mảnh đất lịch sử Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang)

Nhờ đó, Phòng Tổ chức cán bộ đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Ba; được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phòng trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2017; nhiều năm liền được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào Vì An ninh Tổ quốc cấp cơ sở; được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018 và nhiều phần thưởng cao quý, bằng khen các cấp… Những thành tích đó đã tô thắm, làm rạng rỡ thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân quên mình, truyền thống của Công an Thủ đô Anh hùng.

Phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang

Cũng trong chuyến về nguồn báo công lần này, cán bộ chiến sỹ Phòng Tổ chức cán bộ đã đến thăm, tặng quà bày tỏ sự tri ân đối với các đồng chí thương bệnh binh và tập thể cán bộ y bác sỹ đang làm việc tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang.

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ CATP Hà Nội tặng quà các đồng chí thương binh nặng tại Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang

Đoàn đã tặng Trung tâm và các đồng chí thương bệnh binh 1 tivi, 1 tủ lạnh cùng 18 suất quà (mỗi suất trị giá 800.000). Đại tá Vũ Minh Phương bày tỏ, tấm lòng và tình cảm của Đoàn công tác thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cũng như sự biết ơn của thế hệ hôm nay với các bậc cha anh đã hy sinh xương máu để xây dựng nền độc lập, tự do của Tổ quốc.