Hoạt động tình báo giữa các nước đồng minh

ANTĐ - Khi Shamai K. Leibowitz, một nhân viên biên dịch của FBI, bị buộc tội 20 tháng tù giam hồi năm ngoái vì tội tiết lộ thông tin mật cho một blogger.

Shamai K. Leibowitz

Đối tượng nhận tin của Leibowitz được đề cập trong các văn bản của tòa án chỉ là “người nhận A”. Và cả ngay sau khi  Leibowitz nhận tội, thậm chí cả thẩm phán cũng không biết chính xác Leibowitz đã tiết lộ những bí mật gì. Nhưng giờ đây, lý do để cho sự che đậy bất thường xung quanh vụ án tiết lộ bí mật đầu tiên được xét xử dưới chính quyền Obama này đã không thể giấu được với giới truyền thông. Leibowitz, một biên dịch viên theo hợp đồng người Do Thái đã chuyển những bản dịch bí mật về những cuộc đàm thoại do FBI ghi trộm tại Đại sứ quán Israel ở Washington. Những đối tượng bị ghi lén trong  cuốn băng này là những người Mỹ ủng hộ Israel và theo như lời khai của kẻ nhận tin thì ít nhất cũng có nghị sỹ Richard Silverstein.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên về vụ án, ông Silverstein đã để lộ những chi tiết cho thấy hoạt động tình báo của Mỹ đối với một đồng minh thân cận. Ông Silverstein cho biết, ông này đã đốt một số tài liệu mật trong vườn nhà sau khi Leibowitz bị điều tra hồi giữa năm 2009, gồm 200 trang tài liệu ghi lại những cuộc điện đàm và những cuộc đàm thoại từ một Đại sứ quán. Trong một bản dịch, các quan chức Israel đã bày tỏ mối lo ngại về những cuộc trao đổi của họ có thể bị giám sát. Và động cơ khiến Leibowitz tiết lộ những tài liệu này vì sợ rằng Israel sẽ tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran, một hành động mà ông là cho là thảm họa.

Mặc dù, Chính phủ Mỹ thường xuyên tiến hành những cuộc nghe trộm đối với các Đại sứ quán đặt trên đất Mỹ, song hoạt động thu thập tình báo chống lại các đồng minh, đặc biệt là đồng minh thân cận như Israel, thì lại luôn là vấn đề chính trị nhạy cảm. Cục Điều tra Liên bang FBI tiến hành nghe trộm các Đại sứ quán và quan chức nước ngoài ở Mỹ chủ yếu để lần ra dấu vết của những đối tượng hoạt động gián điệp. Những cuộc nghe trộm này do chính đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ (OTD) của FBI tiến hành. Một số cựu quan chức chống tình báo đã cho biết, những hoạt động tình báo của Irael ở Mỹ được triển khai trên phạm vi khá rộng, chỉ đứng sau Trung Quốc và Nga, và từ lâu các nhân viên chống tình báo của FBI đã phải để mắt đến hoạt động gián điệp của Israel.

 Những miêu tả về ông  Silverstein có thể chưa được chứng thực đầy đủ, nhưng lại phù hợp với những sự kiện thực tế đã được công khai về vụ án. Ông Silverstein, 59 tuổi, đã viết trên blog về quan điểm tự do đối về Israel và mối quan hệ giữa Israel – Mỹ. Ông cho biết đã quyết định phải nói ra để làm sáng tỏ những hành động của Leibowitz là vì những động cơ cao cả. Ông Silverstein tình cờ biết Leibowitz khi phát hiện con người này cũng có một blog thể hiện tư tưởng tự do. Hai bên đã chia sẻ mối lo ngại về những hậu quả từ những cuộc không kích của Israel vào các cơ sở hạt nhân ở Iran. Trong thời gian làm việc ở FBI từ tháng 1 đến tháng 9-2009, Leibowitz cũng cho rằng các quan chức ngoại giao Israel đã có những nỗ lực gây ảnh hưởng đến Quốc hội Mỹ và định hướng dư luận Mỹ một cách quá mức và không phù hợp.

Những trang blog của ông Silverstein không đề cập đến những cuộc ghe trộm, nhưng lại cho thấy những thông tin từ một “nguồn bí mật”. Tin thứ nhất trong trang blog cho biết Đại sứ quán Israel đã thường xuyên cung cấp những báo cáo vắn tắt về cuộc chiến của Israel với Hamas ở Gaza cho Tổng thống Mỹ trong những tuần bầu cử và nhậm chức của Tổng thống. Một tin khác mô tả những cuộc gọi liên quan đến các quan chức của Israel ở Jerusalem, Chicago và  Washington nói về những quan điểm của các thành viên quốc hội đối với Israel. Tin thứ ba mô tả cuộc gọi giữa một nhà hoạt động người Do Thái ở Minnesota và Đại sứ quán Israel nói về cuộc găp của một nhân viên sứ quán với nghị sỹ Keith Ellison.

Mặc dù hoạt động tình báo đối với các nước đồng minh luôn được xem là nhạy cảm và hết sức bí mật, nhưng các chuyên gia về tình báo khẳng định hoạt động tình báo của Mỹ đối với Israel. Nhà văn Aid cho biết, “chúng tôi đã bắt đầu hoạt động tình báo vào Israel thậm chí trước khi Nhà nước Israel chính thức được thành lập năm 1948, và Israel cũng luôn có những hoạt động tình báo với chúng tôi, nhưng có lẽ những cuộc nghe trộm luôn là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất”.