Hoạt động của taxi và xe khách liên tỉnh: Vi phạm quá nhiều

(ANTĐ) - Số lượng xử lý xe taxi, xe khách liên tỉnh mỗi ngày một cao, nhưng các lái xe vẫn tiếp tục vi phạm, hiệu quả xử lý còn hạn chế. Vì vậy cần phải có chế tài xử lý mạnh hơn...   

Hoạt động của taxi và xe khách liên tỉnh: Vi phạm quá nhiều

(ANTĐ) - Số lượng xử lý xe taxi, xe khách liên tỉnh mỗi ngày một cao, nhưng các lái xe vẫn tiếp tục vi phạm, hiệu quả xử lý còn hạn chế. Vì vậy cần phải có chế tài xử lý mạnh hơn...   

Xử phạt, nhưng vẫn vi phạm...

Những ngày đầu (từ 20 đến 23 - 8 - 2007) trong đợt cao điểm xử lý xe taxi, xe khách liên tỉnh nhằm lập lại trật tự trong vận tải hành khách công cộng, tổ công tác liên ngành Công an và Thanh tra GTCC Hà Nội bất ngờ kiểm tra hoạt động của xe taxi trên đường Kim Đồng, phía ngoài Bến xe Giáp Bát đã phát hiện hàng chục xe taxi dừng, đỗ sai quy định, trong đó có cả taxi dù.

Cánh lái xe taxi bỏ chạy toán loạn, nhiều xe do vội vàng đã va vào nhau khi phát hiện tổ kiểm tra.

Có lái xe không kịp chạy thì khóa cửa xe rồi bỏ đi. Đặc biệt, một lái xe đành mất tiền chở khách để trốn lực lượng kiểm tra... ở  ngoài cửa Bến xe Giáp Bát, nhiều xe khách liên tỉnh đã xuất bến từ lâu, nhưng vẫn loanh quanh để “bắt” khách.

Mấy xe khách tuyến miền Trung cũng ngược từ Pháp Vân lên đường Giải Phóng để đón khách dọc đường, thấy lực lượng kiểm tra các lái xe vội bỏ chạy...

Sáng 30 - 8, lực lượng kiểm tra liên ngành lại tiến hành kiểm tra trên đường Kim Đồng và phát hiện một số xe taxi dừng, đỗ sai quy định. Đặc biệt tại đây còn có một số xe ôtô tư nhân đỗ trái chiều, gây cản trở giao thông.

Vòng vo đón trả khách là lỗi thường xuyên vi phạm của xe khách
Vòng vo đón trả khách là lỗi thường xuyên vi phạm của xe khách

Xe ôtô mang biển kiểm soát (BKS) 29V- 4112 không những đỗ trái chiều, mà lái xe còn khóa cửa xe bỏ đi đâu không rõ. Tổ kiểm tra đã lập biên bản vi phạm và tháo BKS xe để xử lý.

Đợt kiểm tra này lực lượng liên  ngành chia làm 2 tổ bất ngờ kiểm tra một số xe khách liên tỉnh tại Bến xe Giáp Bát. Ngay tại cửa bến xe, một số xe khách tuy có lệnh xuất bến khá lâu nhưng vẫn cố tình lán lại bắt thêm khách, trong  đó có xe ôtô mang BSK 18N - 1538 đi Nam Định, Đò Quan.

Trong lệnh xuất bến, xe này đã đủ khách theo quy định, nhưng lái xe vẫn cố tình bắt thêm khách. Lực lượng kiểm tra yêu cầu lái xe phải quay vào bến trả khách và lập biên bản tạm giữ xe vi phạm đưa về bãi gửi theo quy định.

Trong khu vực Bến xe Giáp Bát, các đối tượng cò mồi đua nhau chào mời, níu kéo khách đi xe, và nhóm phóng viên chúng tôi cũng bị các đối tượng này kéo tay mời lên xe.

Một tháng lực lượng liên ngành phải xử lý trên 1.000 lượt xe vi phạm Biện pháp xử lý là tháo biển xe vi phạm Một tháng lực lượng liên ngành phải xử lý trên 1.000 lượt xe vi phạm Biện pháp xử lý là tháo biển xe vi phạm
Một tháng lực lượng liên ngành phải xử lý trên 1.000 lượt xe vi phạm Biện pháp xử lý là tháo biển xe vi phạm

Lực lượng liên ngành lại bất ngờ kiểm tra xe ôtô mang BKS 36L - 8628 thì phát hiện xe này không có sổ nhật trình chạy xe theo, không có biển chạy tuyến cố định theo đúng quy định...

Vậy không hiểu sao chiếc xe đó vẫn được vào bến để đón khách (?) Khi lực lượng kiểm tra quay ra cửa Bến xe Giáp Bát lại phát hiện chiếc xe mang BKS 18N - 2692 đã có lệnh xuất bến, trong lệnh ghi không có hành khách, nhưng kiểm tra trên xe lại có 26 người.

Điều này cho thấy lái xe đã bắt khách sai quy định, tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe ôtô vi phạm.

Việc xử phạt các xe vi phạm của tổ kiểm tra liên ngành rất nghiêm, nhưng điều đáng nói là khi lực lượng kiểm tra đi khỏi thì tình trạng vi phạm của taxi, xe khách liên tỉnh lại tái diễn như cũ.

Cần chế tài xử lý mạnh hơn

Theo thống kê từ ngày 2 đến 29 - 8 - 2007, lực lượng kiểm tra liên ngành đã xử phạt 1.004 lượt xe taxi, xe chở khách liên tỉnh đỗ, dừng, chạy lòng vòng đón khách sai quy định, chở quá tải... số tiền xử phạt gần 500 triệu đồng. Trong đó tạm giữ 12 taxi và xe ôtô khách liên tỉnh.

Trước đó từ tháng 1 đến tháng 7 - 2007, có gần 3.000 trường hợp xe taxi bị xử lý, tăng 1.000 trường hợp so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù số lượng xe taxi, xe khách liên tỉnh bị xử lý ngày càng cao, nhưng vi phạm của các lái xe không giảm và còn có nhiều thủ đoạn đối phó với lực lượng kiểm tra.

Một trong những nguyên nhân của việc trên là do mức xử phạt không cao. Hiện mức xử phạt đối với các lái xe taxi, xe khách liên tỉnh chạy lòng vòng đón khách chỉ từ 100.000 - 150.000 đồng.

Đối với các trường hợp vi phạm nhiều lỗi thì mức cao nhất là 1,5 - 2 triệu đồng, nhưng vẫn không đủ răn đe. Vì vậy cần tăng mức xử phạt, trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể tịch thu phương tiện. Có như vậy mới răn đe được các lái xe không vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Phương Mai