Hoàng Yến "dạy" Hoàng My đi thi "Hoàn vũ"

(ANTĐ) - Từng có kinh nghiệm "chinh chiến" tại đấu trường "Hoa hậu Hoàn vũ 2009", siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã có buổi "lên lớp" với người đẹp Hoàng My để truyền cả "lửa" lẫn kinh nghiệm cho cô.
 Hoàng Yến nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm

 Hoàng Yến nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm

Nhắc lại lần đi thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2008", bao nhiêu cảm xúc và kỷ niệm ùa về với Á hậu 1 "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008" Hoàng Yến. Vì thế mà không cần đợi tới lúc Hoàng My đặt câu hỏi thắc mắc, Hoàng Yến đã tự sự và trải lòng một cách chân thành nhất.

Vấn đề đầu tiên được Hoàng Yến nhắc đến là việc chuẩn bị nội tâm. Cô cho rằng mỗi thí sinh phải “hiểu rõ chính mình, biết được mặt ưu điểm và khuyết điểm của bản thân”, đây là một yếu tố then chốt. Bên cạnh đó, Hoàng Yến nhấn mạnh việc thí sinh phải thể hiện đó là “sự tự tin và tính tự lập”.

Theo cô trong cuộc thi này các thí sinh phải thể hiện sự bản lĩnh của bản thân vì ngay khi bước xuống máy bay mọi việc sẽ phải xoay sở một mình thông qua việc tự giải quyết các tình huống, tự trang điểm, tự làm tóc vì theo quy định sẽ không có người thân trợ giúp.

Hoàng Yến cũng chia sẻ, song song với 2 việc trên thì việc “nhanh nhẹn và biết quan sát” sẽ giúp ích rất nhiều cho việc chuẩn bị cho mỗi lần xuất hiện tại các hoạt động của cuộc thi. Việc nhanh nhẹn giúp thí sinh tiết kiệm được thời gian, để tập trung vào các việc quan trọng như sự có mặt đúng giờ, trang điểm, và đặc biệt là thời gian cho việc nghỉ ngơi…

 
 

Bên cạnh vấn đề tâm lý, Hoàng Yến cũng không quên chia sẻ những “bí kíp” rất hữu dụng mà cô rút ra được từ cuộc thi "Hoa hậu Hoàn vũ 2009". Trả lời các câu hỏi phỏng vấn trước ống kính là phần thi mà hầu hết các thí sinh như Hoàng My quan tâm, vì thế Hoàng Yến không quên chia sẻ phần này. Cô nhắc Hoàng My rằng câu hỏi có thể liên quan đến các vấn đề rất đơn giản xảy ra ở cuộc sống xung quanh mình, điều mà giám khảo quan tâm không hẳn là mình trả lời cái gì mà cách mình đối diện với nó thế nào, mức độ thành thật và sự tự nhiên trong từng câu trả lời ra sao.

Trước câu hỏi “Trong thời gian tập luyện và ứng thí thì yếu tố nào gây áp lực cho thí sinh đại diện Việt Nam?” Hoàng Yến không ngần ngại thổ lộ đó là áp lực từ thông tin, dư luận và cảm giác nhớ nhà sẽ không tránh khỏi trong tâm lý mặc dù cô là người tham gia trong lĩnh vực người mẫu nhiều năm đã từng đi biểu diễn nhiều nơi. Và cô chia sẻ mình chọn đối diện trước mọi dư luận để thể hiện sự tự tin và mạnh mẽ của chính bản thân mình.

Hướng dẫn Hoàng My tạo dáng trên sàn catwalk 
 Hướng dẫn Hoàng My tạo dáng trên sàn catwalk

Hướng dẫn Hoàng My tạo dáng trên sàn catwalk

Ngoài ra, Hoàng yến cũng tiết lộ những chiêu rất tỉ mỉ như: đi giày cao gót sao không mỏi chân trong suốt cả ngày, cách phối hợp trang phục, chuẩn bị phụ kiện và ngay những việc tưởng chừng rất nhỏ nhưng rất quan trọng như thẻ nhớ hình, thuốc cá nhân, đồ sạc pin …

Hoàng Yến tâm sự điều cô tâm đắc nhất sau khi tham dự cuộc thi Miss Universe 2009 chính là sự tự tin, tính độc lập và lòng tự hào dân tộc trở nên thật mạnh mẽ khi hoà mình trong môi trường đa văn hoá, đa quốc gia. Dù xuất hiện bất cứ ở môi trường nào cũng muốn giới thiệu đất nước Việt Nam đến các bạn thí sinh.

Buổi chia sẻ không dừng ở việc trò chuyện những kinh nghiệm trong cuộc thi Miss Universe, Hoàng Yến còn chia sẻ với Hoàng My kỹ thuật trình diễn trên sân khấu (catwalk) - một trong những sở trường được giới chuyên môn đánh giá cao của Hoàng Yến. Về phần Hoàng My, cô rất hào hứng khi được Hoàng Yến chia sẻ những trải nghiệm quý báu này. Cô xem đây là những kinh nghiệm thiết thực nhất mà chỉ có những người trong cuộc, người đi trước mới có thể có được.