Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh “mướt mồ hôi” thử sức với nhạc xưa

ANTĐ - Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh, hai chàng trai được biết đến với những ca khúc sôi động, mang tiết tấu Rnb mạnh mẽ và hiện đại, đã gặp không ít khó khăn khi thể hiện các ca khúc đi cùng năm tháng trong chương trình Những bài hát còn xanh.

Những bài hát còn xanh là một trong những chương trình truyền hình đầu tiên do BHD sản xuất năm 1996 và rất được yêu thích khi đem đến cái nhìn sống động và gần gũi về những giai điệu bất hủ. Không chỉ được ủng hộ bởi những khán giả của thế hệ trước mà chương trình còn tạo được hiệu ứng mạnh mẽ, tích cực với giới trẻ đương thời. Năm 2014, Những bài hát còn xanh, trở lại sau 18 năm, với phiên bản hoàn toàn mới - phiên bản truyền hình thực tế. Vẫn được lấy cảm hứng từ những giai điệu vượt thời gian, nhưng phiên bản Những bài hát còn xanh 2014 sẽ là cuộc so tài của các giọng ca trẻ trong việc tái hiện lại những giai điệu đẹp đã sống trong trái tim yêu nhạc của nhiều thế hệ.

Đây không chỉ là sân chơi nhằm tôn vinh sức sống trường tồn từ những ca khúc vang bóng một thời của nền âm nhạc Việt Nam, mà còn xóa nhòa những khoảng cách thường thức trong âm nhạc khi tái hiện lại các giai điệu đã đi cùng năm tháng bằng giọng ca của những ca sĩ trẻ với tư duy, hơi thở âm nhạc hiện đại. 

Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh “mướt mồ hôi” thử sức với nhạc xưa  ảnh 1
4 ca sĩ hào hứng bước vào thử thách với dòng nhạc xưa


Trong số đầu tiên phát sóng của Những bài hát còn xanh, Hoàng Tôn, Đinh Mạnh Ninh, Minh Thùy và Nhật Thủy, 4 gương mặt trẻ thành danh từ các cuộc thi hát trên truyền hình sẽ là những ca sĩ đầu tiên “xông đất” cho chương trình.

Nếu như Nhật Thủy, vốn xuất thân là một sinh viên của trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, được đào tạo bài bản về thanh nhạc cùng với thời gian sinh hoạt tại trường đã giúp cô ca sĩ trẻ này có cơ hội và kinh nghiệm tiếp xúc với những dòng nhạc đi cùng năm tháng. Bên cạnh đó, sự thăng hoa của Nhật Thủy trong đêm chung kết Vietnam Idol 2013 với ca khúc Tự nguyện, hứa hẹn cô ca sĩ trẻ này sẽ ghi dấu ấn mới cho các khúc ca bất diệt của âm nhạc thế hệ trước.

Trong khi đó, á quân Minh Thùy cũng là gương mặt được chờ đợi khi có không ít kinh nghiệm biểu diễn các ca khúc tuyên truyền trong thời gian sinh hoạt ở đoàn ca múa nhạc địa phương. Dù khá hồi hợp nhưng cô gái mủm mĩm dễ thương của Vietnam Idol vẫn rất tự tin và dốc nhiều tâm huyết cho phần biểu diễn sắp tới của mình.
Khác với hai cô gái, Hoàng Tôn và Đinh Mạnh Ninh, hai chàng trai được biết đến với những ca khúc sôi động, mang tiết tấu Rnb mạnh mẽ và hiện đại, lại gặp không ít khó khăn trong việc thể hiện các ca khúc đi cùng năm tháng. 
Đinh Mạnh Ninh chia sẻ mong muốn được trải nghiệm bản thân mình với những cảm xúc mới mẻ trong âm nhạc. Đây cũng là cơ hội để Đinh Mạnh Ninh thử thách và khám phá bản thân bằng một dòng nhạc mà chàng trai này chưa từng thể hiện trước đây. "Hơn cả việc thi đấu hay giải thưởng, đây là sân chơi rất thú vị cho những ca sĩ như Ninh được tiếp xúc, giao lưu với các nhạc sĩ, ca sĩ và ca khúc của thời đại trước cũng đóng góp một phần lời ca tiếng hát của mình cho biển đảo quê hương”, Đinh Mạnh Ninh bày tỏ.

Chương trình Những bài hát còn xanh được phát sóng lúc 19h55 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV6 – Đài truyền hình Việt Nam. Tập đầu tiên với sự tham gia của các ca sĩ Hoàng Tôn, Minh Thùy, Nhật Thủy và Đinh Mạnh Ninh sẽ lên sóng tối 23-6.