Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

Yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay việc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam

ANTĐ - Chiều nay 21-4, phóng viên đã đề nghi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vừa ra Đá Chữ Thập (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) và Trung Quốc dự kiến sẽ đưa phóng viên ra đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), đồng thời còn ngang nhiên tuyên bố sẽ mở tuyến hàng không dân dụng ra đảo Phú Lâm. 

Tàu cá gồm 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

Tàu cá gồm 5 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm ở Hoàng Sa

ANTĐ -Một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa, trên tàu có 5 ngư dân đã bị 1 tàu lạ đâm chìm khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường và tìm kiếm ngư dân bị nạn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Quân sự hóa Biển Đông diễn biến hết sức đáng lo ngại!

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam: Quân sự hóa Biển Đông diễn biến hết sức đáng lo ngại!

ANTĐ - Trong buổi họp báo chiều hôm nay 25-2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Lê Hải Bình đã giải đáp xoay quanh những diễn biến đáng lo ngại về tình hình Biển Đông trước những hành động thúc đẩy quân sự hóa từ phía Trung Quốc, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam. 

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

Việt Nam gửi công hàm phản đối Trung Quốc lên Liên hợp quốc

ANTĐ - Trả lời câu hỏi của nhiều phóng viên trong nước và quốc tế về phản ứng của Việt Nam trước thông tin của một số kênh truyền hình và hãng thông tấn nước ngoài liên quan đến việc Trung Quốc xây dựng căn cứ trực thăng quân sự trên đảo Quang Hòa và bố trí tên lửa đất đối không HQ-9 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, chiều nay 19-2, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhấn mạnh:  

Phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

Phản đối tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam

ANTĐ - Hội Nghề cá Quảng Ngãi vừa cho biết, ngày 22-9, ngư dân Đặng Dũng (40 tuổi, ở xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) là thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNg 90352 TS cùng 9 ngư dân xuất bến ra vùng biển Hoàng Sa để hành nghề lặn đêm. 
Audio 15-3-2015: Hàng chục nghìn tài khoản khách hàng VNPT bị hacker chiếm đoạt và tung lên mạng

Audio 15-3-2015: Hàng chục nghìn tài khoản khách hàng VNPT bị hacker chiếm đoạt và tung lên mạng

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Hàng chục nghìn tài khoản của khách hàng VNPT bị hacker chiếm đoạt và tung lên mạng; BigC gặp sự cố, hàng chục khách hàng nhập viện cấp cứu; Trung Quốc ngang nhiên đòi cấp quyền lập pháp phi lý trên đảo Phú Lâm của Việt Nam; Venezuela tập trận rầm rộ, huy động 100.000 binh sĩ và dân thường…
Gạc Ma (Trường Sa): Nỗi đau ngày ấy - bây giờ!

Gạc Ma (Trường Sa): Nỗi đau ngày ấy - bây giờ!

ANTĐ - Với mưu đồ độc chiếm biển Đông, đầu năm 1988, Trung Quốc đã thực hiện bước đi tiếp theo, cho quân đánh chiếm các bãi đá, sát hại 64 chiến sĩ của Việt Nam đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. 
Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông

Trung Quốc lớn tiếng “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Lập tổ điều tra sự cố mất điện không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất; Đề nghị đình chỉ cán bộ để xảy ra buôn lậu lớn ở Móng Cái; Trung Quốc “cảnh cáo” các nước không được lên tiếng về việc san lấp đảo ở biển Đông; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức theo đề nghị của Tổng thống Obama…
Philippines: Bản đồ cổ Trung Quốc không hề có Trường Sa

Philippines: Bản đồ cổ Trung Quốc không hề có Trường Sa

ANTĐ - Hôm qua 24-10, chuyên viên cao cấp của Tòa án Tối cao Philippines, ông Antonio Carpio đã một lần nữa khẳng định rằng những bản đồ cổ của Trung Quốc trong  gần 1.000 năm, từ năm 1136 đến 1933 không có quần đảo Trường Sa và Bãi cạn Scarborough.
Giao lưu với ngư dân huyện đảo Lý Sơn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Giao lưu với ngư dân huyện đảo Lý Sơn tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

ANTĐ -“Em yêu biển đảo” là chủ đề của chương trình Trung thu năm nay sẽ diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) từ ngày 6 đến 7-9, (tức 13, 14-8 âm lịch). Để đáp ứng nhu cầu vui chơi của trẻ em Thủ đô nhân dịp Trung thu, Bảo tàng DTHVN phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chương trình mang đậm màu sắc trung thu và biển đảo.