Hoàng My được chọn vì.. ít scandal nhất?

ANTĐ - Tròn 10 ngày kể từ khi đơn vị nắm quyền cử nhan sắc Việt đi thi “Hoa hậu Thế giới 2012” xác nhận chọn Hoàng My, hồ sơ xin cấp phép của người đẹp này mới được cơ quan quản lý văn hóa chấp thuận. Sự chậm trễ này cũng bởi Cục Nghệ thuật Biểu diễn phải bỏ công đi xác minh những tin đồn gây dư luận liên quan đến người đẹp này trước khi đồng ý để cô đại diện Việt Nam đi thi thế giới.

Hoàng My vượt scandal đi thi thế giới 

Đi thi sau khi được… “minh oan”

Không quá khi nói rằng trong số những gương mặt sáng giá thuộc diện “Top” người đẹp có thể cử đi thi “Hoa hậu Thế giới” năm nay thì Hoàng My là cái tên ít người nghĩ tới nhất. Sở dĩ vậy bởi ai cũng nhìn thấy nhan sắc của Hoàng My được xếp vào diện đẹp hiện đại và “bốc lửa” chứ không thuần Việt tròn đầy, nền nã và đậm chất Á đông - điều mà sân chơi đẳng cấp thế giới này luôn đề cao. Bởi vậy mà lật lại lịch sử các lần cử người đẹp Việt đi thi sân chơi này thì Hoàng My thuộc diện người đẹp có vẻ đẹp… lạc lõng nhất. Đó cũng là lý do việc cô được chọn khiến nhiều người ngỡ ngàng. Song người ta xì xào về việc Hoàng My được chọn còn bởi cách đây chưa lâu người đẹp này từng làm dư luận một phen lao đao trước tin đồn không minh bạch trong chuyện dùng tiền thưởng làm từ thiện và bị “ông bầu” cũ tố cáo là “vong ơn bội nghĩa”.

Thậm chí một siêu mẫu nam có tiếng trong làng thời trang Việt còn không ngại lên tiếng bóc mẽ cô sống “thiếu cái tâm”. Chưa biết sự thực của những tin đồn này đến đâu nhưng chỉ chừng ấy điều tiếng đã đủ khiến hình ảnh Á hậu 1 “Hoa hậu Việt Nam 2010” bị lung lay ít nhiều trong mắt nhiều người bởi “không có lửa làm sao có khói?”. Đấy là còn chưa kể từ khi nổi danh và được nhiều người biết đến, người đẹp gốc Đồng Nai này rất chịu khó đánh bóng tên tuổi khi thường xuyên xuất hiện ở nhiều sự kiện, chương trình thu hút đám đông nhưng bề dày hoạt động từ thiện xã hội thì chỉ dừng ở mức khiêm tốn so với rất nhiều nhan sắc khác. Đó cũng là điểm trừ khiến nhiều người hiển nhiên nghi ngại về chuyện cử Hoàng My đi thi lần này. Đối chiếu với lý giải của đại diện Elite về việc chọn Hoàng My vì cô đáp ứng tiêu chí vừa đẹp, vừa có tri thức, lại tham gia hoạt động tích cực xã hội thì xem ra hơi bị… “vênh”.

Cũng chính bởi những ồn ào này mà vừa rồi phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn đã phải năm lần bảy lượt cân nhắc về chuyện có nên để Hoàng My đi thi “Hoa hậu Thế giới” hay không, thậm chí mở hẳn cuộc thẩm tra về người đẹp này khiến thời gian xem xét cấp phép lâu hơn dự kiến. Tuy nhiên việc điều tra chỉ khoanh vùng ở mức cô có dùng tiền thưởng giành được từ cuộc thi “Hoa hậu Việt Nam 2010” làm từ thiện như đã hứa hay không chứ không làm rõ những thị phi liên quan đến lối sống của cô. Sở dĩ vậy bởi theo ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì những scandal khác của Hoàng My chỉ là mâu thuẫn mang tính chất cá nhân và không có gì quan trọng. Còn theo bà Thúy Nga - Giám đốc Công ty Elite đã hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thì việc dính phải scandal là chuyện bình thường và scandal mà Hoàng My vướng phải xét cho cùng là hết sức vu vơ, thiếu căn cứ và bị thổi phồng ngoài sức tưởng tượng. Đối chiếu với kết luận từ phía Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa công bố hôm 11-7 vừa rồi, Hoàng My chính thức “lọt” ải scandal và đường hoàng đi thi sắc đẹp thế giới là vì vậy. 

“Nếu mình có thì nên mang ra cống hiến”

Hoàng My được chọn đồng nghĩa với việc 2 ứng viên sáng giá khác là Thùy Dung và Diễm Hương bị loại. Nhiều người tỏ ra tiếc cho cả hai người đẹp này bởi xét về nhan sắc thì Thùy Dung lẫn Diễm Hương đều phù hợp với sân chơi “Hoa hậu Thế giới” hơn, còn về hoạt động từ thiện xã hội thì Hoàng My đều thua cả hai “đàn chị” này. Có điều đứng ở góc độ hậu quả từ việc điều tiếng thì Hoàng My lại có… lợi thế hơn. Nói vậy là bởi Thùy Dung và Diễm Hương đều từng dính scandal liên quan đến chuyện học tập kém cùng nhiều lần trả lời ứng xử bị xem là “thảm họa”.

Những điều tiếng này rõ ràng mà không cần cơ quan quản lý văn hóa phải vào cuộc để… minh oan. Vì thế việc chọn Hoàng My được xem là giải pháp an toàn hơn cả. Như thừa nhận của bà Thúy Nga - thì xét về nhan sắc, Hoàng My chưa hẳn là thí sinh đẹp nhất nhưng là người khá phù hợp với tiêu chí của cuộc thi “Hoa hậu Thế giới”, nhất là trình độ học vấn tốt và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh. Đại diện đơn vị này cũng tiết lộ từng có ý định mời Hoàng My đi thi “Hoa hậu Thế giới” vào năm ngoái (thời điểm mà cô chưa dính phải scandal nào) nhưng người đẹp này đã từ chối vì muốn thử sức mình ở sân chơi “Hoa hậu Hoàn vũ” hơn. Chính bởi vậy quyết định chọn Hoàng My đi thi thế giới lần này không hẳn là bởi cô dính ít scandal nhất so với các người đẹp khác. 

Về phía Hoàng My, người đẹp này không ngại ngần thổ lộ khi nhận được lời mời từ phía Elite, cô đã định từ chối phần vì không muốn bỏ dở kế hoạch đi du học nước ngoài, phần vì e ngại những trải nghiệm từ lần thi “Hoa hậu Hoàn vũ” năm ngoái không đủ giúp cô làm nên chuyện tại lần “đấm chuông xứ người” sắp tới. Tuy nhiên sau 10 ngày đắn đo thì cô lại quyết định nhận lời với suy nghĩ: “Nếu mình có thì nên mang ra cống hiến”.