Hoảng hốt phát hiện 2 đầu đạn lẫn trong đống rác bên đường

ANTĐ - Đang làm việc, nữ nhân viên môi trường đô thị đã vô cùng hốt hoảng khi phát hiện 2 đầu đạn nằm lẫn trong một đống rác bên đường.  

Khoảng 19h ngày 16-1, trong lúc quét rác tại khu vực ngã ba đường Lê Hồng Phong - Bửu Đóa, đoạn thuộc phường Phước Long, TP. Nha Trang (Khánh Hòa), một nữ nhân viên môi trường đô thị bất ngờ phát hiện 2 đầu đạn (mỗi đầu đạn dài khoảng hơn 20 cm), bị bỏ lẫn trong đống rác bên lề đường.

Lo sợ trẻ em đùa nghịch, nhân viên này đã mang 2 đầu đạn để lên tường rào một trường học ở gần đó, rồi cấp báo cơ quan chức năng.

Hoảng hốt phát hiện 2 đầu đạn lẫn trong đống rác bên đường ảnh 1

Hai đầu đạn được phát hiện

“Nhiều khả năng 2 đầu đạn nêu trên đã được người dân phát hiện khi thi công công trình. Tuy nhiên, thay vì báo cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy thì họ lại bỏ bên lề đường, gây nguy hiểm cho người dân”, một người dân sống ở gần đó bất bình.

Đến trưa 17-1, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa đã vô hiệu hóa hai đầu đạn và đưa đi tiêu hủy.

Một sĩ quan quân đội cho biết, 2 đầu đạn nêu trên giống đầu đạn cối, sót lại sau chiến tranh. Tuy 2 đầu đạn đã bị rỉ sét nhưng vẫn có thể phát nổ, gây sát thương nếu bị tác động ngoại lực vào phần đầu.