Hoãn xử 9 ngư dân Trung Quốc vì thiếu phiên dịch

ANTĐ - Phiên tòa xét xử 9 ngư dân Trung Quốc bị  Philippines bắt giữ hôm  6-5 vì tội đánh bắt rùa biển bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines trên Biển Đông diễn ra ngày 17-6 phải tạm ngừng vì thiếu phiên dịch.

Một doanh nhân người Trung Quốc tại đảo Palawan thường là thông dịch viên tại các phiên tòa ở Philippines đã không nhận lời cho phiên tòa này. “Chúng tôi không thể tìm được một thông dịch viên đủ tiêu chuẩn. Đây rõ ràng là áp lực từ Đại sứ quán Trung Quốc”, một công tố viên giấu tên cho biết. Trong khi đó, các luật sư được tòa án chỉ định bào chữa cho các ngư dân Trung Quốc cũng gặp khó khăn trong việc lấy xác nhận của Đại sứ quán Trung Quốc. Tòa án địa phương đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này cung cấp thông dịch viên để tránh sự chậm trễ.