Hoàn thiện hệ thống pháp luật: Việt Nam chia sẻ với quốc tế 3 đề xuất

ANTĐ - Bí thư Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình vừa từ Cuba trở về Hà Nội sau khi tham dự Hội nghị quốc tế lần XIII về Khoa học hình sự và Hội nghị lần thứ nhất về Pháp quyền - Pháp luật và Xã hội. 

Trưởng đoàn Việt Nam Nguyễn Hòa Bình đã chia sẻ 3 đề xuất: Đẩy mạnh công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, bảo đảm mọi biện pháp cưỡng chế phải được quy định chặt chẽ và minh bạch về căn cứ; Tăng cường vai trò của Viện kiểm sát, công tố trong hoạt động bắt giam giữ, mở rộng vai trò sang các lĩnh vực phi hình sự; và Tuyên truyền giáo dục cán bộ đề cao trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Dịp này, đoàn Việt Nam cũng giới thiệu về 9 đạo luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2016 tới, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ hơn ở Việt Nam.