Hoàn thiện để phục vụ nhân dân tốt hơn

ANTD.VN - Sáng 20-6, Công an huyện (CAH) Hoài Đức, Hà Nội đã khai mạc hội thi kiểm tra chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự năm 2018. Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Đại tá Đỗ Đức Quang, Trưởng Công an huyện: "Hoài Đức là một huyện đang phát triển, có nhiều khu đô thị mới, cũng như khu công nghiệp. Dân cư từ nơi khác đến làm ăn sinh sống rất đông. Chính vì vậy, để giữ vững an ninh trật tự đòi hỏi mỗi chiến sỹ Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã phải nâng cao chất lượng, tự hoàn thiện mình, đi sâu đi sát, gần gũi với người dân, lấy nhân dân là gốc, dựa vào dân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ".

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng CAH Hoài Đức

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đó, kiểm tra chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT đánh giá đúng chất lượng hiệu quả các mặt công tác của lực lượng này về năng lực công tác, trình độ nghiệp vụ, pháp luật, kiến thức xã hội, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Văn Viện phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc

Thông qua kết quả kiểm tra, Ban chỉ huy CAH Hoài Đức tiếp tục chỉ đạo CBCS triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, chương trình kiểm tra chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã của CAH Hoài Đức bao gồm 3 nội dung chính là kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND; kiểm tra đánh giá nhận thức, kiểm tra thực tế kết quả công tác của từng CBCS.

Ngay sau lễ khai mạc, các CBCS bước vào phần thi Điều lệnh CAND

Tại buổi khai mạc, Đại tá Nguyễn Văn Viện nhấn mạnh: “Lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã là những người có mối quan hệ mật thiết, gần gũi với nhân dân nhất. Vì vậy, nâng cao chất lượng lực lượng này để phục vụ nhân dân tốt hơn là yêu cầu hết sức cần thiết”.

Đại tá Nguyễn Văn Viện cũng yêu cầu các CBCS tham gia kiểm tra cần nghiêm túc thực hiện các phần thi. Ban tổ chức, ban giám khảo cần đánh giá khách quan, công tâm.

Sau khi kết thúc các phần kiểm tra, Ban tổ chức tổng hợp kết quả và phân loại chất lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT theo từng loại giỏi, khá, trung bình, yếu, theo các tiêu chí cụ thể, từ đó có biện pháp bồi dưỡng nghiệp vụ hoặc phân công công việc phù hợp với trình độ, kinh nghiệm của CBCS.

32 chiến sỹ của các đơn vị đội, đồn tham gia kiểm tra chất lượng

Ngay sau cuộc kiểm tra, CAH Hoài Đức tổ chức tổng kết nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm hay, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã để tuyên truyền động viên khích lệ CBCS có thành tích và nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế để xây dựng phương hướng biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thay mặt 32 CBCS tham dự đợt kiểm tra này, Trung úy Đào Qúy Tuyến, cán bộ Đồn Nam Hoài Đức chia sẻ: “Thông qua đợt kiểm tra  các CBCS có dịp giao lưu học hỏi kinh nghiệm, công tác chuyên môn, đào sâu nghiên cứu, nắm vững các văn bản của các cơ quan quản lý Nhà nước; các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lề lối làm việc, mối quan hệ công tác của CSKV. Qua đó, nhận thức sâu sắc về công việc của mình, đúc rút những bài học đáng quý, nâng cao chất lượng công việc, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn…”.