Hoàn thành xén dải phân cách mở rộng đường Văn Cao trước Lễ Quốc khánh 2-9

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi hoàn thành xén dải phân cách, mặt đường Văn Cao sẽ được mở rộng từ 10 mét lên gần 16 mét.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết, hiện nay, dự án xén dải phân cách, mở rộng đường Văn Cao đang gấp rút triển khai thi công để hoàn thành trước Lễ quốc khánh 2-9.

Hiện tại, sau gần 2 tháng thi công (từ đầu tháng 7/2021), nhà thầu đã thực hiện xong công tác xén dải phân cách, trải asphalt hoàn thiện và tháo rào chắn cho các phương tiện đi lại thuận lợi hơn trên tuyến đường Văn Cao.

Xén dải phân cách mở rộng đường Văn Cao sẽ hoàn thành trước 2/9

Xén dải phân cách mở rộng đường Văn Cao sẽ hoàn thành trước 2/9

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội thông tin, để đảm bảo tiến độ thi công, mỗi ngày nhà thầu huy động 30 công nhân, kỹ sư làm việc xuyên đêm từ 12h - 4h sáng hôm sau để đưa công trình có thể cán đích trước dịp Quốc khánh (2/9).

Dự án xén dải phân cách trên phố Văn Cao có điểm đầu là ngã tư giao với phố Đội Cấn; điểm cuối là khu vực gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám, tổng chiều dài khoảng 716m. Dự án thực hiện theo hướng: Điều chỉnh kích thước dải phân cách đoạn từ nút giao Đội Cấn đến gầm cầu vượt Hoàng Hoa Thám từ 16m còn 4,4m; Mở rộng mặt đường từ 10 mét thành 15,8m mỗi bên (giữ nguyên kích thước hè hai bên).

Dự án cũng thay thế hệ thống chiếu sáng trang trí và di dời, đánh chuyển, trồng bổ sung cây xanh trên dải phân cách trên phố Văn Cao đảm bảo mỹ quan đô thị và đồng bộ trên toàn tuyến.

Cùng với đó, công tác xén dải phân cách trên đường Liễu Giai cũng đang được gấp rút hoàn thiện để đồng bộ trục giao thông kết nối hồ Tây - Trung tâm Hội nghị quốc gia.