Hoàn tất phá dỡ đài tháp nước Trung Tự

(ANTĐ) - Chiều 6-1, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo về tiến độ phá dỡ Tháp nước Trung Tự của đơn vị thi công (Công ty Phương Bắc).

Theo đó, toàn bộ phần đài tháp nước khổng lồ đã được tháo dỡ an toàn tuyệt đối. Theo các chuyên gia, việc phá dỡ đài tháp là khâu khó khăn nhất, bởi đài tháp nằm quá xa tầm với của hệ thống máy móc, Trong khi đó, với phần thân tháp, có thể dùng kìm thủy lực để khoan cắt bêtông. Hiện nay, đơn vị thi công đang tiếp tục sử dụng máy móc để hạ độ cao phần thân tháp. Dự kiến, toàn bộ công việc sẽ hoàn tất trong ít ngày tới.

Tháp nước Trung Tự (phường Trung Tự, quận Đống Đa) được xây dựng từ năm 1976. Công trình có độ cao 54 mét (tương đương nhà 15 tầng), với chiếc “phễu” chứa nước khổng lồ, phía trên nặng hơn 100 tấn, có đường kính 18m. Tuy nhiên, khi xây dựng xong, tháp đã bị nghiêng và khi bơm nước thử tải, tháp đã rung và có hiện tượng rò rỉ. Do đó, từ năm 1976 tới nay, tháp nước vẫn bỏ hoang và đe dọa sự an toàn của các khu dân cư lân cận.