Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á:

Hoàn tất 2 tổ máy còn lại trong năm 2012

Ngày 5-1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên và chúc tết tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động đang thi công trên công trường Thủy điện Sơn La - Dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Sau khi thị sát hệ thống tổ máy vận hành, các công trình của dự án, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời chúc Tết Nguyên đán Nhâm Thìn đến tập thể những người lao động Nhà máy Thủy điện Sơn La, nhất là những người trực tiếp đón tết tại công trường. Chúc mừng sự kiện phát điện thành công Tổ máy số 4, Chủ tịch QH nêu rõ, Dự án Thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm, dự án thủy điện lớn nhất từ trước đến nay của đất nước với công suất 2.400MW, sản lượng điện 10,2 tỷ kWh/năm.

Thời gian qua, việc vận hành thành công, an toàn 4 tổ máy, 2 tổ máy còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2012, Nhà máy Thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp điện, hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự án cũng đã điều tiết nước cho vùng hạ lưu sông Hồng, tích nước, điều hòa nước cho hai hồ Sơn La và Hòa Bình góp phần ngăn lũ, chống hạn cho các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Dự án cũng trực tiếp thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.