Hà Tĩnh:

Hoãn phiên xét xử tài xế taxi sát hại nữ giám thị, dâm ô trẻ em

ANTĐ.VN - Do vắng luật sư của bị cáo và đại diện gia đình bị hại nên sáng 23-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã hoãn phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Tiến (SN 1990, trú phường Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh) làm nghề lái xe taxi về các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Dâm ô trẻ em”.

Đối tượng Tiến 

Như Báo Điện tử ANTĐ đã thông tin, ngày 4-7-2016, Công an TP. Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Hội đồng thi THPT Quốc gia trường Đại học Hà Tĩnh về việc giám thị Phạm Thị Oanh (sinh viên năm thứ 4, khoa Sư phạm Mầm non của Trường Đại học Sư phạm Huế) đi coi thi tại Hà Tĩnh bị mất tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã nhanh chóng vào cuộc và nghi ngờ nữ giám thị này đã bị sát hại. Sau khi xác minh được nghi can, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) đã tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tiến (26 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh), là tài xế taxi hãng Mai Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP Hà Tĩnh để điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Tiến khai nhận, chiều tối ngày 3-7, Tiến chở nữ giám thị Phạm Thị Oanh từ TP. Hà Tĩnh về nhà thờ An Nhiên tại xã Thạch Hạ, huyện Thạch Hà để đi lễ, rồi qua nhà người bạn của chị Oanh ở gần đó chơi.

Trên đường chở chị Oanh về TP. Hà Tĩnh, vì muốn có 300 nghìn đồng nộp tiền lệnh cho hãng taxi không thì bị đuổi việc, Tiến đã chạy xe lòng vòng và ra tay giết hại chị Oanh. Sau đó cướp đi một túi xách, điện thoại di động và 250 nghìn đồng tiền mặt rồi điều khiển xe chở xác nạn nhân đến cầu Sú, ở khối phố 2 thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà vứt xuống cầu để phi tang.

Ngày 5-7, một số người dân xã Thạch Đài, và lực lượng chức năng đã tìm thấy và vớt được thi thể chị Oanh dưới mặt nước gần cầu Sú (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và TP Hà Tĩnh).

Với hành vi trên CQĐT công an TP. Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Tiến về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản” để điều tra xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến Nguyễn Văn Tiến, ngoài bị khởi tố về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” trong vụ án giết nữ giám thị vứt xác xuống sông phi tang, đối tượng này còn bị khởi tố thêm tội "Dâm ô trẻ em" trong một vụ án khác. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình chở khách từ TP Hà Tĩnh tới xã Thạch Khê (Thạch Hà) vào ngày 2-6-2016, Tiến đã thực hiện hành vi dâm ô với một bé gái 11 tuổi.