Hoãn phiên tòa phúc thẩm "đại án" tham nhũng tại Đắk Nông

ANTĐ -Theo thông tin TAND tối cao tại Đã Nẵng cung cấp ngày 4-8 thì vụ án "Vũ Việt Hùng và đồng bọn" đã có lịch xét xử vào ngày 6-8. Đây là một trong 10 vụ "đại án" tham nhũng lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gồm 13 bị cáo, trong đó có 7 bị cáo nguyên là giám đốc, cán bộ ngân hàng. 

Theo cáo trạng, trong vòng 2 năm từ 2008- 2010, Vũ Việt Hùng đã ký duyệt cho Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật - Đắk Nông) và Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân - Đắk Nông) vay trái quy định gần 2.000 tỷ đồng tại VDB Đắk Lắk - Đắk Nông để hai đối tượng trên chiếm đoạt của ngân hàng này hơn 357 tỷ đồng. Đổi lại, Hùng được Mai và Xuân tặng một chiếc xe ô tô BMW - X6 với trị giá hơn 3,2 tỷ đồng (định giá được hơn 2 tỷ đồng).

Ngoài ra, Hùng và 6 cán bộ tín dụng khác tiếp tục ký khống giấy tờ giúp sức cho Cao Bạch Mai, Trần Thị Xuân, Nguyễn Thị Vân (56 tuổi, nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu - Đắk Nông) và Đặng Thị Ngân (57 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Ngân - Đắk Nông) chiếm đoạt 580 tỷ đồng của Chi nhánh Hà Nội - Ngân hàng TMCP Nam Á và Sở giao dịch TPHCM - OCB.

Trong 3 ngày, từ 11 đến 13-3-2014, TAND tỉnh Đắk Nông đã xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Vũ Việt Hùng về các tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động tín dụng. Ba bị cáo Cao Bạch Mai, Nguyễn Thị Vân, Trần Thị Xuân cùng bị tuyên tù chung thân về tội đưa hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau phiên tòa, Vũ Việt Hùng và 8 bị cáo khác làm đơn kháng cáo và kêu oan.

Bị cáo Vũ Việt Hùng (đứng giữa) tại phiên xét xử sơ thẩm
 tại Tòa án nhân dân tỉnh Đắc Nông vào tháng 3-2014

Sáng ngày 6-8, Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng tiến hành xét xử phúc thẩm vụ án Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông) và đồng bọn tại TAND tỉnh Đắk Nông về tội đưa nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay sai quy định trong hoạt động tín dụng đúng như lịch đã đưa.

Từ sáng sớm, hàng trăm người đã đến theo dõi phiên tòa. Hội đồng xét xử gồm chủ Chủ tọa phiên tòa, ông Trần Minh Tuấn, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng; hai thẩm phán, đại diện Viện kiểm soát và thư ký toàn án. Phía bị hại và các bên liên quan có đại diện Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk – Đắk Nông (VDB), Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), hơn 10 luật sư tham gia tranh tụng và 13 bị cáo có mặt đầy đủ.

Tuy nhiên, trước khi phiên tòa diễn ra, Luật sư Tô Ngọc Anh Tuấn là luật sư bào chữa của Vũ Việt Hùng làm đơn xin hoãn phiên tòa. Sau khi nghe luật sư trình bày, Hội đồng xét xử TAND tối cao tại Đà Nẵng đã họp và quyết định hoãn phiên tòa.