Hoàn lưu bão số 9 sẽ gây mưa vừa ở Bắc bộ

ANTĐ - Sau khi vượt qua khu vực biển Đài Loan và Philippines, bão Usagi đã đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9 hoạt động ở vùng biển này trong năm nay.

13h chiều qua 22-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, cấp 15 giật trên cấp 17. Trong ngày hôm nay, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 13h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc; 111,5 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10,  giật cấp 12, cấp 13. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, sau khi đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, bão số 9 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng áp thấp và đi vào khu vực biên giới Việt- Trung. 

Ông Lê Thanh Hải - Phó giám đốc Trung tâm DBKTTV Trung ương đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất trên Thái Bình Dương trong vài năm trở lại đây. Khi vào biển Đông, cường độ của bão vẫn rất mạnh. Theo ông Lê Thanh Hải, ghi nhận từ các mô hình đài khí tượng quốc tế và của Trung tâm cho thấy, bão số 9 ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền nước ta. Tuy nhiên ngoài gây thời tiết xấu trên biển, hoàn lưu bão cũng sẽ gây ra đợt mưa vừa tại Bắc bộ khoảng ngày 24 và 25-9. Bão cũng làm gió Tây Nam trên biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) mạnh cấp 5, có lúc cấp 6-7. Các tỉnh Nam bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng.

Trong khi đó, BCĐ PCLB Trung ương cho biết, ảnh hưởng từ bão số 8 đã khiến 26 người chết và mất tích, trong đó, riêng Nghệ An có 11 người chết và mất tích do lũ cuốn. Đặt biệt, 5 người trong ô tô bị lũ cuốn trôi ở xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) vào chiều tối ngày 19-9 vừa qua đến sáng ngày 22-9 mới tìm được chiếc xe và 4 người. Một nạn nhân vẫn còn mất tích.

Còn tại tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn các xã miền núi huyện Như Thanh những ngày qua đổ về đã gây ngập lụt nặng nề cho nhiều xã của huyện Nông Cống. Đến chiều ngày 22-9, trên địa bàn huyện vẫn còn 297 nhà dân ngập trong nước lũ.