Hoãn Đại hội VFF vì vụ kiểm phiếu "nhầm"

ANTĐ - Tại cuộc họp đột xuất sáng nay 23-5, Thường trực VFF thống nhất sau khi được đồng ý của Ban chấp hành VFF sẽ kiến nghị lên Bộ VH-TT&DL cho lùi Đại hội khóa VII đến 15-10-2013, thay vì ngày 5-6 như dự kiến trước đó.

Cuộc họp diễn ra chóng vánh sau 1 giờ đồng hồ. Các đại biểu tập trung xem xét 2 vấn đề chính là vụ việc kiểm phiếu nhầm tại hội nghị BCH hôm 15-5 và việc có nên hoãn Đại hội hay không.

“Thường trực cũng đã thống nhất hoãn và sẽ xin ý kiến của Ban chấp hành hoãn đến thời điểm nào là hợp lý”, Phó Chủ tịch VFF phụ trácg truyền thông, ông Nguyễn Lân Trung nói.

Lý giải đề xuất xin hoãn, ông Trung cho biết xuất phát từ 3 lý do: Thứ nhất là, sự cố nhầm phiếu hôm 15-5 tạo bầu không khí không tốt. Hai là từ nay đến hôm diễn ra Đại hội chỉ còn hơn chục ngày, nhưng thủ tục nhân sự vẫn chưa hoàn tất. Thứ ba là tại cuộc họp 30-5 tới, FIFA sẽ thông báo có những điều chỉnh về hoạt động của các liên đoàn thành viên, nên VFF muốn sử dụng những hoạt động mới để bổ sung.

Ông Nguyễn Lân Trung cho rằng, việc hoãn Đại hội là việc làm cần thiết thời điểm này, giúp có thêm thời gian để chuẩn bị kỹ hơn và việc hoãn không ảnh hưởng tới kế hoạch các ĐTQG, đặc biệt là U23 dự SEA Games vào cuối năm.

“Chúng tôi muốn tổ chức một Đại hội dân chủ, công khai, minh bạch. Những gì xảy ra phải bàn bạc và cho công luận biết. Việc lùi lại có lý do và phải chấp nhận. Vấn đề là phải để Đại hội diễn ra tốt nhất, quan điểm của VFF rõ ràng như vậy”, ông Trung khẳng định.

Ở một diễn biến khác, trong cuộc trao đổi với truyền thông ngày hôm qua (22-5), Phó chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Phan Đình Tân cũng cho biết, Bộ ủng bộ việc lùi thời điểm tổ chức Đại hội khóa VII, nếu VFF cảm thấy cần thêm thời gian để chuẩn bị tốt hơn.

Thường trực VFF quyết định hoãn Đại hội VFF khóa VII

Nội dung bàn thảo còn lại tại cuộc họp Thường trực sáng nay bàn hướng xử lý vụ kiểm phiếu nhầm hôm 15-5.

Ông Nguyễn Lân Trung cho biết: “Sau khi nghe báo cáo lại kết quả kiểm phiếu, cũng như nghe kết luận của tổ công tác đặc biệt mà Bộ VH-TT&DL cử ra để xem xét lại các lá phiếu, đồng thời khẳng định sai sót xảy ra hoàn toàn do lỗi kỹ thuật. Không có bất kỳ sự gian lận nào ở đây”.

Theo ông Trung, Thường trực VFF đã quyết định phê bình nghiêm khắc tổ kiểm phiếu và không sử dụng lại các thành viên này làm công tác kiểm phiếu tại Đại hội tới, 4 thành viên bao gồm Tổ trưởng là ông Phạm Thành Long - Trưởng Ban kiểm tra, 3 ủy viên gồm ông Nguyễn Hải Hường - Trưởng ban Kỷ luật, ông Chu Hồng Thanh - Trưởng ban Giải quyết khiếu nại và ông Dương Nghiệp Khôi - phó Tổng thư ký VFF.

Thường trực VFF dự kiến sẽ lùi Đại hội đến ngày 15-10-2013, song còn chờ xin ý kiến Ban chấp hành và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra sau cuộc họp 11-6 tới.