Hoại tử ruột vì vòng tránh thai

(ANTĐ) - Bà P.T.L, 78 tuổi, ở Bắc Giang được gia đình đưa đi cấp cứu tại BV Đa khoa Bắc Giang rồi chuyển thẳng lên BV Việt Đức ngày 17-2, do đau liên tục vùng bụng quanh rốn, không thể đi đại tiện được.

Ngày 22-2, thông tin từ BV Việt Đức cho biết, qua thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân L bị tắc ruột, có dịch trong ở bụng, một đoạn ruột đã bị hoại tử. Đáng chú ý, “thủ phạm” gây bệnh là chiếc vòng tránh thai được bệnh nhân mang trong mình đã gần 50 năm mà chưa được tháo. Ngay lập tức bệnh nhân đã được mổ cấp cứu, lấy dị vật, cắt đoạn ruột hoại tử. Các bác sĩ khuyến cáo, đặt vòng là biện pháp tránh thai hữu hiệu nhưng chị em phụ nữ cần phải nhớ lấy vòng khi đến tuổi mãn kinh, không nên để quá lâu trong cơ thể vì vòng có thể đi lạc chỗ như chạy vào bàng quang, ruột, đại tràng… gây biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.