Hoa Việt Nam được mùa xuất sang Trung Quốc

ANTĐ - Theo tin từ Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, do không khí lạnh mạnh liên tục tràn về nên tại Trung Quốc, các vựa hoa tươi đều gặp khó khăn, năng suất hoa sụt giảm vì hoa chậm phát triển. Vì vậy, nhu cầu nhập khẩu hoa tươi của Trung Quốc rất lớn. 

Trước tình hình trên, khoảng 1 tháng nay, hàng trăm tư thương của Việt Nam ồ ạt chở hoa tươi lên Lào Cai để xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo ước tính của Ban Quản lý các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, trung bình mỗi ngày có khoảng 1.500-2.000 thùng (mỗi thùng khoảng 1.200-1.500 bông) xuất qua biên giới, chủ yếu là hoa hồng và cúc các loại. Dự báo, nhu cầu hoa tươi xuất khẩu vào Trung Quốc còn tăng mạnh trong khoảng thời gian từ nay tới Tết Nguyên đán. 

Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 1-1 vừa qua, Trung Quốc cũng bắt đầu triển khai chính sách dán nhãn hàng hóa, chứng nhận xuất xứ nguồn gốc cũng như đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngay tại vùng trồng để tiện truy xuất khi cần đối với các loại hoa quả Trung Quốc xuất sang Việt Nam.