Hòa thượng “đập hộp” Iphone 6 không bị bãi miễn chức vụ

ANTĐ -Không bãi miễn chức vụ của sư thầy Thích Thanh Cường; Các ngôi sao bị tung ảnh nóng kiện Google và đòi bồi thường; Tối 8-10 có thể quan sát hiện tượng “trăng máu” ở Việt Nam; Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong khẳng định không từ chức; Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam; Nhận dạng hai mẹ con người Việt tử nạn trên chuyến bay MH17… đó là những tin chính trong bản tin.
Bản tin phát thanh ngày 3-10 do Báo An ninh Thủ đô sản xuất

Không bãi miễn chức vụ của sư thầy Thích Thanh Cường

Chiều 2-10, Thường trực Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương đã họp kiểm điểm sư thầy Thích Thanh Cường - trụ trì chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP.Hải Dương, người gây xôn xao mạng xã hội với clip đập hộp iPhone 6.

Sư thầy Thích Thanh Cường (bên phải) trao đổi với báo giới 

Sư thầy Thích Thanh Cường đã có mặt tại cuộc họp kiểm điểm này (Báo chí không được tham dự).

Sau cuộc họp, Thượng tọa Thích Quảng Tùng đã công bố kết luận về vụ việc. Theo đó, sư thầy Thích Thanh Cường phải làm kiểm điểm và không bị bãi miễn chức vụ Trưởng ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện Tứ Kỳ và vẫn làm trụ trì chùa Cương Xá.

Tối 8-10 có thể quan sát hiện tượng “trăng máu” ở Việt Nam

Tối 8-10, người yêu thiên văn Việt Nam sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần - hiện tượng thiên văn kỳ thú nhất năm 2014 có thể quan sát tại Việt Nam.

Hiện trường "trăng máu" sẽ diễn ra ngày 8-10

Thời gian diễn ra nguyệt thực từ 15h15 đến 20h34 (giờ Việt Nam), pha toàn phần (Mặt trăng đi hoàn toàn vào vùng bóng tối của Trái đất) diễn ra từ 17h25 đến 18h24, đạt cực đại lúc 17h54.

Trong suốt thời gian diễn ra hiện tượng, Mặt trăng sẽ chuyển sang màu đỏ nhạt rồi dần dần sang đỏ sẫm giống màu máu nên còn gọi là hiện tượng trăng máu.

Ô tô 7 chỗ “đại náo” trung tâm TP.HCM, hai người trọng thương

Khoảng 22 giờ 15 phút ngày 2-10, xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 51A - 858.45, do một nam thanh niên điều khiển, lưu thông trên đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM với tốc độ rất cao.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến giao lộ Lê Lai – Nguyễn Thị Nghĩa, bất ngờ xe mất lái, lao thẳng qua giao lộ, tông vào xe máy của một đôi nam nữ, khiến hai người này ngã văng xuống đường bất tỉnh tại chỗ. 

Tiếp theo là phần tin quốc tế

Các ngôi sao bị tung ảnh nóng kiện Google và đòi bồi thường

Các ngôi sao Hollywood bị tung ảnh nóng lên mạng xôn xao thời gian vừa qua đã đe dọa sẽ kiện công ty Google và đòi bồi thường 100 triệu USD.

Google bị cáo buộc bởi một luật sư đại diện cho các ngôi sao Hollywood đã bị đánh cắp từ tài khoản iCloud của Apple rằng công ty đã không thực hiện việc loại bỏ hình ảnh trái phép từ các dịch vụ của họ.

Nhiều ngôi sao Hollywood kiện google vì bị tung ảnh nóng

Theo Singer, công ty của ông đã gửi Google hàng chục yêu cầu loại bỏ những hình ảnh của các khách hàng của mình theo luật bản quyền. Tuy nhiên, "trong khi các nhà cung cấp dịch vụ như Twitter ngay lập tức loại bỏ các hình ảnh và đình chỉ tài khoản người dùng vi phạm, thì Google mặc kệ những hình ảnh đó tồn tại".

Đại diện Google chưa bình luận về thông tin này

Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong khẳng định không từ chức

Theo BBC, ông Lương Chấn Anh, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong sẽ chấp nhận tổ chức cuộc đối thoại giữa chính quyền với những người biểu tình. Tuy nhiên, ông không cho biết về thời gian tổ chức cuộc đối thoại này.

Trước đó, những người biểu tình đã đặt ra thời hạn chót là 12h đêm 2-10 (giờ địa phương) cho ông Lương Chấn Anh phải từ chức, nếu không họ sẽ xông vào chiếm tòa nhà chính quyền.

Ông Lương Chấn Anh

Theo quyết định của chính quyền Trung Quốc, Hong Kong sẽ tiến hành bầu Trưởng Đặc khu theo hình thức phổ thông đầu phiếu từ năm 2017. Tuy nhiên, người dân sẽ chỉ được bỏ phiếu bầu chọn người đứng đầu từ hai hoặc ba ứng cử viên do một hội đồng gồm 1.200 thành viên của Bắc Kinh chỉ định.

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam

Theo Reuters, ngày 2-10, trong một thông báo ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Washington đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí áp đặt trong gần 4 thập kỷ qua với Việt Nam.

Mỹ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí cho Việt Nam (Ảnh minh họa)

Washington sẽ tập trung cung cấp các hệ thống phòng thủ cho Việt Nam và “đây không phải hành động chống Trung Quốc”.

Nhận dạng hai mẹ con người Việt tử nạn trên chuyến bay MH17

Chiều 2-10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết theo thông tin Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, phía Hà Lan thông báo đã nhận dạng được 2 công dân Việt Nam là nạn nhân trên chuyến bay MH17. Đó là chị Nguyễn Ngọc Minh và cháu Đặng Minh Châu.

Ba mẹ con chị Nguyễn Ngọc Minh

Bộ Ngoại giao đã thông báo thân nhân gia đình tại Việt Nam được biết và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Hà Lan cũng như Malaysia để làm các thủ tục giải quyết hậu sự cho người bị nạn, đồng thời tiếp tục thúc giục các cơ quan chức năng tại Hà Lan tiếp tục công tác nhận dạng thi hài bé Đặng Quốc Huy.