Hoa quả, rau xanh đắt khách trong phiên chợ cuối cùng của năm

ANTD.VN -Ngày cuối cùng của năm, người dân đổ xô ra chợ mua rau xanh, trái cây, hoa tươi về dùng trong dịp tết nên những mặt hàng này trở nên đắt khách.

Chợ Láng, sáng 30 tết, hàng nghìn người đổ về mua sắm khiến cho không gian chợ chật như nêm. Người mua, kẻ bán tấp nập, dường như ai cũng muốn sắm đủ đồ dùng ngày tết cho gia đình mình trong phiên chợ cuối năm này.

Chợ Láng mở vào những ngày chẵn trong tháng, là chợ lớn nhất của xã Tây Thành và các vùng lân cận nên nơi đây rất đầy đủ từ hoa quả, rau xanh, trái cây, đồ gia dụng...

Ngoài đi chợ để mua sắm đồ dùng cho gia đình, một số người còn đi chợ ngày cuối năm để mang bán đi những cái xui xẻo, mua về may mắn trong năm mới. Và với một số người thì đi chỉ để cho vui và để hưởng không khí tết.

Phiên chợ Láng tấp nập người mua, kẻ bán ngày cuối năm

30 tết năm nay, chợ Láng (Tây Thành, Yên Thành, Nghệ An) vẫn đông như vậy, vẫn ngược xuôi kẻ bán, người mua. Bà Phạm Thị Thủy cho biết: "Đây là phiên chợ cuối cùng của năm nên chợ kéo dài đến trưa thậm chí là sang chiều. Mọi người đến đây để mua đồ dùng trong những ngày tết. Năm nay, bánh kẹo thì tôi đã mua từ mấy ngày trước rồi, hôm nay đi chợ để mua thêm rau củ, mua hôm nay cho tươi ngon". 

Một số hình ảnh ở phiên chợ Láng ngày cuối năm.

Hoa quả, rau xanh đắt khách trong phiên chợ cuối cùng của năm ảnh 2

Người dân ùn ùn kéo đến chợ Láng ngày cuối năm

Khu vực bán rau xanh đông kín người

Với tâm lý mua sau cho tươi, cho ngon nên phiên chợ cuối này người dân mới chọn mua rau về dùng trong những ngày tết

Xu hào, cải cúc hay những bó cải vườn rất hút người mua

Món cà muối là "đặc sản" nhiều người chọn để đổi món

Những lá trầu, quả cau dùng để thắp hương ngày tết

Đến những trái sung dùng để thắp hương với món muốn một năm mới sung túc

Mặt hàng hoa tươi cũng được nhiều người tìm mua trong phiên chợ ngày cuối năm này