Hòa nhạc chào đón năm mới 2018

ANTD.VN - “V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018”  là tên gọi chương trình hòa nhạc lần đầu tiên được tổ chức.

Theo đó, chương trình hòa nhạc trên sẽ diễn ra vào 20h ngày 1-1-2018 tại Nhà hát Lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1, VTC3.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, "V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018"  dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng người Nhật - Honna Tetsuji sẽ là cuộc hành trình âm nhạc từ thủ đô Vienna (Áo) đến Hà Nội. Ở đó, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm iao hưởng nổi tiếng thế giới nhưng được làm mới lại và cả những bản nhạc thấm đẫm hồn dân tộc.

Ông Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Quốc gia Việt Nam cho biết, chương trình hòa nhạc lần này sẽ mang dáng dấp các chương trình hòa nhạc chào đón năm mới ở Thủ đô Vienna cùng nhiều nước phương Tây.

Ở phần I của chương trình, người yêu nhạc sẽ được thưởng thức các tác phẩm Việt Nam với tiết mục mở màn “Chúc mừng năm mới” của nhạc sĩ Đỗ Kiên Cường. Cùng với đó là giai điệu “Tổ quốc” hào hùng và cảm xúc được biên soạn lại từ ca khúc cùng tên của nhạc sĩ Lê Quang, bản “Mưa rơi” được chuyển thể cho dàn nhạc giao hưởng từ dân ca Khơ Mú… Tất cả tác phẩm đều làm nổi bật lên chủ đề cũng như thấm đẫm hồn dân tộc.

Ở phần 2, “V-Concert: Hòa nhạc năm mới 2018” sẽ làm sống lai nhiều tác phẩm nước ngoài kinh điển của những nhà soạn nhạc lừng danh như: V.A.Mozart, Beethoven, Shostakovich, Gioacchino Rossini…

Nghệ sĩ violin Matsuda Lina (Nhật Bản) 

Bên cạnh dàn nhạc giao hưởng Việt Nam, chương trình còn ghi nhận sự xuất hiện của ca sĩ Đăng Dương, ca sĩ Đinh Trang và đặc biệt là nghệ sĩ violin nổi tiếng đến từ xứ sở hoa Anh đào – Matsuda Lina – người từng nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá trong và ngoài nước.

Nhạc trưởng  Honna Tetsuji bày tỏ mong muốn “V-Concert: Hòa nhạc năm mới” sẽ là tạo nên lịch sử cho âm nhạc giao hưởng thính phòng ở Việt Nam. Về phía đại diện Ban tổ chức cũng cho biết, chương trình dự kiến sẽ được tổ chức thường niên với mong muốn tạo ra dấu ấn văn hóa đáng nhớ với khán giả và lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng.