Hoa Kỳ - Nhật Bản - Ấn Độ bàn về tranh chấp biển đảo

ANTĐ - Ngày 29-10, cuộc họp 3 bên Ấn Độ - Hoa Kỳ - Nhật Bản lần thứ 3 được tổ chức ở New Delhi, Ấn Độ. 

Theo các nguồn tin chính thức, đoàn Hoa Kỳ, dẫn đầu là Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách khu vực Nam và Trung Á Robert Blake ​​giới thiệu về chính sách “hướng về châu Á”, một động thái chứng tỏ sự quan tâm của Hoa Kỳ đối với các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Một lý do khác là quân đội Mỹ ở cả Iraq và Afghanistan đã được rút xuống, vì thế có thể tập trung nguồn lực nhiều hơn vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương. 

Trong khi Nhật Bản đưa ra vấn đề tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc, 3 bên cũng tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược, bao gồm cả xâm phạm chủ quyền và an toàn của các tuyến đường biển trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có khu vực Biển Đông trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng trong khu vực. Nói về cuộc đối thoại này, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ William Burns nhấn mạnh vào cuối tuần trước: “Xích mích gần đây ở biển Hoa Đông và Biển Đông là lời nhắc nhở nghiêm túc về việc chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa tối đa có thể phát triển nhanh như thế nào”.

Hai lần trước đó, Ấn Độ - Hoa Kỳ - Nhật Bản đã gặp nhau ở Washington vào tháng 12-2011 và Tokyo hồi đầu năm 2012.