Hoa Kỳ “không muốn” làm tổn hại Nga

ANTĐ -Ngày 5-2, trong chuyến thăm tới Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry cho biết, Mỹ không tìm cách đối đầu với Nga và mong muốn một giải pháp ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng đang ngày càng trầm trọng tại Ukraine. 

Hoa Kỳ “không muốn” làm tổn hại Nga ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ, John Kerry tới thăm Ukraine trong bối cảnh nhạy cảm
Ông Kerry nói: “Chúng tôi không muốn xung đột với Nga, có chăng chỉ là Tổng thống Ukraine, muốn vậy chứ không phải là Hoa Kỳ hay cộng đồng châu Âu. Chúng tôi muốn sử dụng giải pháp ngoại giao”.

Ngoại trưởng Kerry cho biết, Hoa Kỳ Hoa Kỳ không thể “nhắm mắt làm ngơ” trước những cáo buộc cho rằng, Nga là bên thứ 3 trong cuộc nội chiến tại Kiev. Trong khi đó, kể từ khi cung xung đột Ukraine bắt đầu, Mỹ và các đồng minh phương Tây đã liên tục cáo buộc Nga ủng hộ phe ly khai và viện trợ quân sự mặc dù Moscow liên tục bác bỏ chúng.

Ngày 5-1, Ngoại trưởng John Kerry đã tới thăm thủ đô của Ukraine, gặp gỡ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và Ngoại trưởng Pavel Klimkin trước khi tới thăm Munich và tham gia Hội nghị An ninh Munich lần thứ 51.

Chuyến thăm này của ông Kerry diễn ra trong bối cảnh được cho là nhạy cảm với Nga, nhưng được xem như một “người đưa tin tốt lành” tới cho chính quyền Kiev. Bởi lẽ, Mỹ mới chỉ thực hiện gói hỗ trợ kinh tế khẩn cấp 2 tỷ USD cho Ukraine, hiện đang xem xét khả năng viện trợ quân sự cho quân đội chính phủ.

Trước đó, ngày 2-2, Tướng Phil Breedlove của NATO cùng với nhiều đại diện của chính quyền Tổng thống Mỹ, Obama và Lầu Năm Góc đã có cuộc họp cấp cao để xem xét vấn đề có nên cung cấp vũ khí chết người và các trang thiết bị phục vụ cho chiến đấu tại Ukraine hay không. 
Mặc dù chưa có quyết định chính thức nhưng Mỹ đã nhận được phản ứng gay gắt từ Nga, phe ly khai và các nước NATO. 
Tướng Phil Breedlove của NATO tuyên bố rằng, việc cung cấp vũ khí chết người cho Kiev phải tính đến phản ứng gay gắt của Nga. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo, nếu Mỹ quyết định hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình hình tại khu vực này cũng như là làm rạn nứt mối quan hệ Nga-Mỹ.