Hoa khôi thể thao Thu Hương: Tôi mải làm đến mức quên tuổi của mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Năm 1995, Thu Hương đoạt giải “Hoa khôi Thể thao” và nhanh chóng được nhiều người biết tới với gương mặt khả ái cùng nụ cười duyên dáng. Hơn 10 năm sau, cô bất ngờ tham gia cuộc thi nhan sắc và giành giải Á hậu tại cuộc thi “Hoa hậu Quý bà thế giới 2011”. Không chỉ được nhớ đến với danh xưng Hoa khôi hay Á hậu, Thu Hương còn ghi dấu ấn khi lấn sân phim ảnh. Cô cũng để lại nhiều ấn tượng khi đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình truyền hình rồi tiếp tục trở thành một nữ doanh nhân tài sắc. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1979 đang có cuộc sống viên mãn bên người chồng thành đạt cùng các con.

Hoa khôi thể thao Thu Hương: Tôi mải làm đến mức quên tuổi của mình ảnh 1

Thị phi là một phần của cuộc sống

- PV: Từ trước đến nay Thu Hương vẫn luôn để lại hình ảnh đẹp trong mắt công chúng, nhưng gần đây nhiều tin đồn làm cho hình ảnh của chị bị “bóp méo”. Đối diện với những chuyện đó chị cảm thấy thế nào?

- Hoa khôi Thu Hương: Lúc đầu khi ông xã gửi cho tôi đọc những thông tin thất thiệt do một Facebooker đăng tải trên mạng xã hội, tôi thấy buồn cười vì sự bịa đặt lố bịch của họ. Tôi định không quan tâm vì thực ra thị phi là một phần của cuộc sống, nhưng sau đó tôi thấy nhiều người tích cực “share” (chia sẻ) mà không cần kiểm chứng nguồn tin, không cần biết đúng sai. Họ cứ để tin bịa đặt ấy trên tường mà họ không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, khi thông tin khiến quá nhiều người quan tâm thì tôi nghĩ mình phải có trách nhiệm với cộng đồng, với những người tin yêu mình. Do vậy tôi quyết định lên tiếng để bảo vệ bản thân, gia đình, cũng như những người luôn đồng hành với tôi.

- Ông xã chị thì sao, anh ấy có phản ứng gì trước thông tin thất thiệt ấy không? 

- Chồng tôi là người sống tình cảm, tôi nghĩ có lẽ anh ấy cũng thấy bị tổn thương nhiều. Sự tổn thương ở đây không phải bởi người viết thông tin bịa đặt mà vì những người nhiệt tình chia sẻ khi thiếu kiểm chứng. Có điều, chúng tôi vốn là người lạc quan nên còn đùa với nhau rằng, chắc chúng mình cũng “có số có má” nên mới được quan tâm nhiều đến thế. 

- Đang yên đang lành bỗng dưng bị “tai bay vạ gió”, điều đó chắc cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống hay công việc của chị?

- Tôi làm công việc truyền thông và hoạt động cộng đồng cũng được gần 20 năm nay nên khách hàng đều là những người thân thiết. Họ biết khả năng làm việc, triết lý sống của chúng tôi nên khách hàng hầu như không bận tâm những chuyện thị phi. Tôi nghĩ trách nhiệm của mình là phải làm minh bạch mọi việc để đảm bảo uy tín của bản thân, gia đình. Nói thật, tôi không quá bận tâm đến việc tìm hiểu xem lý do gì mà người ta lại bịa đặt thông tin về vợ chồng mình, tôi có nhiều việc quan trọng cần dành thời gian hơn. Nhưng có một điều chắc chắn là người viết biết rất rõ bản thân họ bịa đặt. Có lẽ đối với họ thông tin bịa đặt được nhiều lượt like, chia sẻ hay tán dương là cách để họ tồn tại trên mạng xã hội. 

- Chuyện một tài khoản mạng xã hội đăng tải hoặc chia sẻ thông tin thất thiệt giờ đây rất nhiều. Chị cũng đã nếm trải cảm giác “bị hại” của hành vi này, chị có lời khuyên nào với những “nạn nhân” giống như mình? 

- Thế giới đang bước vào một cuộc chiến chống lại tin giả, chúng ta sẽ gặp những thông tin hay tai họa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, người trong cuộc phải tự tin vào bản thân, phải tin vào lẽ phải và sự công bằng, chỉ cần mình sống đúng, sống có đạo đức thì mọi việc ắt có an bài. Đừng để tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nếu có xảy ra thì hãy coi như là công việc cần phải giải quyết chứ đừng thu mình, đừng sợ hãi. Hãy mạnh mẽ, tự tin và hãy làm việc với luật sư để xử lý theo đúng trình tự của pháp luật. 

Sự hào nhoáng showbiz dễ khiến người ta sa ngã…

- Thời gian này, người ta cũng nhắc nhiều đến một góc khuất khác trong showbiz, đó là việc một số “chân dài” mang danh người mẫu, người đẹp, hoa hậu… nhưng lại nằm trong đường dây mua bán dâm. Chị nghĩ gì về vấn nạn này? 

- Cuộc sống luôn song hành tốt và xấu, chính và tà. Nó là 2 mặt của vấn đề, quan trọng là bạn chọn con đường nào để đi và phát triển. Nếu chọn tà thì không đợi vào showbiz họ cũng sẽ làm bậy. Tất nhiên sự hào nhoáng của showbiz dễ khiến người ta sa ngã, nhưng những người thành đạt một cách chân chính thì vẫn rất nhiều nên chúng ta đừng vì cái xấu mà không dám làm điều tốt. Hãy cứ tin rằng mọi điều tốt đẹp vẫn diễn ra khắp nơi chỉ cần bạn muốn hướng tới sự tử tế. 

- Có không ít scandal khiến người ta có cái nhìn tiêu cực về việc showbiz, nhất là với những “chân dài”, người đẹp. Liệu đó có phải là lý do khiến chị rút dần khỏi các hoạt động showbiz? 

- Tôi không phải là tuýp người thích sống cuộc sống bình yên tẻ nhạt. Tôi vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật khi có thời gian, chẳng qua là công việc kinh doanh của tôi quá bận nên không có nhiều thời gian cho hoạt động showbiz mà thôi. 

Hoa khôi thể thao Thu Hương: Tôi mải làm đến mức quên tuổi của mình ảnh 3Cách giữ “lửa” hạnh phúc gia đình của Hoa khôi Thu Hương là vợ chồng dù cưới nhau bao nhiêu năm vẫn phải tôn trọng nhau

Vợ chồng trọng nhau như khách

- Không chỉ giỏi kinh doanh, sở hữu nhan sắc trẻ đẹp mà chị còn nổi tiếng có một người chồng yêu chiều, vậy chị có thể tiết lộ bí quyết giữ “lửa” hạnh phúc gia đình?

- Vợ chồng dù cưới nhau bao nhiêu năm thì vẫn phải tôn trọng nhau theo lời cổ nhân dạy “Vợ chồng trọng nhau như khách”. Tôi luôn yêu, tôn trọng chồng và ngược lại anh ấy cũng tôn trọng công việc của tôi. Tôi luôn học hỏi để phát triển bản thân mỗi ngày để có thể đồng hành với chồng và nuôi dạy con, có lẽ vì vậy mà tôi nhận được sự yêu thương của gia đình.

- Một ngày diễn ra của chị ra sao, bận rộn với trăm thứ việc như vậy, chị phân bổ thời gian chăm sóc gia đình, các con thế nào?

- Buổi sáng tôi dành khoảng 1 giờ để luyện tập khí công, sau đó đến công ty làm việc và sắp xếp các cuộc họp. Chiều về nếu có thời gian tôi sẽ đạp xe hoặc đưa con đi chơi trong vòng 1 giờ đồng hồ. Tối đến tôi dành thời gian nghiên cứu và tập trung cho việc viết luận án của mình. Tôi sẽ bảo vệ luật án tiến sĩ vào cuối năm nay nên khá bận với công việc này. 

- Nhiều khán giả vẫn còn yêu mến các vai diễn chị từng đóng, vậy chị có dự định trở lại với điện ảnh?

- Đối với tôi, nghệ thuật hay phim ảnh là một cuộc dạo chơi, còn kinh doanh và các hoạt động cộng đồng mới là điều tôi đam mê nhất. Do vậy nếu có quay trở lại với phim ảnh chắc tôi sẽ đến với vai trò là nhà đầu tư hoặc  truyền thông tiếp thị chứ không phải với vai trò là một diễn viên. 

- Mọi người vẫn  gọi chị là “người đẹp không tuổi”, có lúc nào chị quên mất tuổi của mình không?  

- Tôi mải làm đến mức quên tuổi của mình thật. Có lẽ vì thế mà mọi người thấy tôi năng động không khác gì khi mới khởi nghiệp 20 năm trước. Công việc sáng tạo khiến tôi đổi mới liên tục, tập luyện thể thao hàng ngày giúp tôi có một sức khỏe tốt và tôi giữ việc chăm sóc da của mình mỗi ngày dù có bận đến đâu đi nữa.

- Dự định tương lai sắp tới của chị thế nào?

- Tôi sẽ vẫn dành thời gian phát triển công ty truyền thông và các dự án trên nền tảng số của công ty. Bên cạnh đó tôi sẽ tiếp tục các hoạt động cộng đồng vì sự tiến bộ của phụ nữ trong nước và quốc tế. 

- Cảm ơn Thu Hương về những chia sẻ!

Thế giới đang bước vào một cuộc chiến chống lại tin giả, chúng ta sẽ gặp những thông tin hay tai họa từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, người trong cuộc phải tự tin vào bản thân, phải tin vào lẽ phải và sự công bằng, chỉ cần mình sống đúng, sống có đạo đức thì mọi việc ắt có an bài. Đừng để tin đồn ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, nếu có xảy ra thì hãy coi như là công việc cần phải giải quyết chứ đừng thu mình, đừng sợ hãi.