"Hoa khôi Cần Thơ" Huỳnh Thúy Vi thi "Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương"

ANTD.VN - Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi chính thức trở thành đại diện nhan sắc Việt tại sân chơi “Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018”.

Đó là thông tin được đại diện công ty Sen Vàng – đơn vị nắm bản quyền cử thí sinh Việt Nam tham gia một số sân chơi sắc đẹp quốc tế, trong đó có “Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương” chính thức xác nhận.

Theo đó, Huỳnh Thúy Vi – cô gái từng đăng quang “Hoa khôi Cần Thơ 2014” và lọt vào vòng chung kết  “Hoa hậu Việt Nam 2016” sẽ đại diện nhan sắc Việt tranh tài tại cuộc thi “Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018”. Cuộc thi này diễn ra tại Thủ đô Manila của Philippines từ ngày 15-9 đến 4-10 tới.

Chia sẻ về lý do chọn Huỳnh Thúy Vi, đại diện Sen Vàng cho biết, người đẹp Cần Thơ sinh năm 1993 hoàn toàn có thể mang về cho Việt Nam những thành tích tốt khi tham dự cuộc thi trên bởi sự tổng hòa các yếu tố từ sắc vóc, hình thể, tài năng, khả năng giao tiếp và thích nghi.

Vẻ đẹp ngọt ngào đậm chất Á Đông của Huỳnh Thúy Vi

Về phần mình, Thúy Vi thổ lộ, từ khi biết tin mình được chọn là đại diện Việt Nam chinh chiến tại “Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương 2018”, cô đã âm thầm nỗ lực tập luyện, trau dồi các kỹ năng cần thiết như tiếng Anh, khả năng trình diễn catwalk, hình thể… để sẵn sàng lên đường dự thi. Huỳnh Thúy Vi sinh năm 1993, sở hữu chiều cao 1m65, nặng 49kg và hiện công tác tại một ngân hàng.  

Trước Thúy Vi, Việt Nam từng cử một số đại diện dự thi “Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương” và khá thành công như: Trương Tùng Lan lọt Top 15 vào năm 2011, Hòang Thu Thảo lọt vào Top 6 gương mặt tài năng năm 2016; Vương Thanh giành giải Á hậu hai vòng thi “Người đẹp truyền thông” và “Trang phục dạ hội” năm 2017.

“Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương” là cuộc thi sắc đẹp có lịch sử lâu đời nhất ở châu Á, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1968. Đến năm 1985, cuộc thi đổi tên thành “Miss Asia Pacific Quest” bao gồm các quốc gia không chỉ trong trong khu vực châu Á, châu Đại Dương mà còn cả miền Bắc, miền Trung và Nam Mỹ với biên giới chạm vào Thái Bình Dương.

Đến năm 2005, cuộc thi chính thức đổi tên thành “Miss Asia Pacific International” và mở rộng quy mô dành cho tất cả các thí sinh đến từ các quốc gia trên toàn thế giới. Mục đích chính của cuộc thi là quảng bá thông điệp hòa bình, sự thiện chí về thương mại và du lịch của các nước thành viên tham gia cuộc thi.

Cùng ngắm thêm một số hình ảnh của Hoa khôi Huỳnh Thúy Vi: