"Hoa hậu Trái đất" Angelia Ong không ngớt lời khen ngợi Hà Thu

ANTD.VN - Người đẹp Philippines đăng quang “Hoa hậu Trái đất 2015” Angelia Ong bày tỏ sự tiếc nuối vì đại diện Việt Nam – Hà Thu không đạt thứ hạng cao khi "chinh chiến" tại sân chơi này.

Mới đây, Hoa hậu Angelia Ong bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội với vai trò thành viên Ban giám khảo dự án “Ngôi sao danh vọng” tìm kiếm ứng viên tiềm năng đại diện nhan sắc Việt tham gia các đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới, trong đó có cuộc thi “Hoa hậu Trái đất”.

Từng đến Việt Nam ba lần nhưng đây là lần đầu tiên Angelia Ong đặt chân đến Hà Nội. Tuy nhiên vì đáp chuyến bay đến Thủ đô vào giữa đêm và ngay sau đó bắt tay vào công việc luôn nên người đẹp Philippines chưa có dịp tham quan thành phố, nhất là các danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Mặc dù vậy, Angelia Ong bày tỏ sự hào hứng và thích thú khi được nếm thử những món ăn đặc trưng của Hà Nội, trong đó có phở và nem cuốn.

Ở cương vị một người đẹp từng đăng quang “Hoa hậu Trái đất”, Angelia Ong thẳng thắn thừa nhận, chiếc vương miện đã làm cuộc đời mình thay đổi rất nhiều. Thời điểm khi đăng quang “Hoa hậu Trái đất 2015”, Angelia Ong vừa tốt nghiệp Đại học Quản trị kinh doanh và làm việc bán thời gian cho một hãng phim.

Đến giờ, lịch trình hoạt động của cô vẫn khá bận rộn khi liên tục đi đến nhiều quốc gia trên thế giới để tuyên truyền về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất thông qua nhiều cách như: phục hồi, tái sinh rừng, du lịch sinh thái…Người đẹp Philippines cũng cho biết, hiện nay cô vẫn hoạt động trong lĩnh vực giải trí song tập trung vào việc dẫn chương trình và làm người mẫu.

Thời gian 1 năm đương nhiệm ngôi vị “Hoa hậu Trái đất”, Angelia Ong nhận ra mình được hoàn thiện hơn rất nhiều không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài mà cả tâm hồn bên trong. Đứng ở vai trò người truyền cảm hứng cho mọi người, cô đã nỗ lực đi nhiều nơi, làm nhiều việc tốt và cảm thấy tự tin, tự hào về những việc làm nhỏ bé mình đã làm được.

Cũng theo Angelia Ong, sau này dù đã chuyển giao vương miện cho người kế nhiệm nhưng cô vẫn theo dõi sát sao cuộc thi “Hoa hậu Trái đất” và thực sự thấy tiếc vì nhan sắc Việt chưa giành được giải cao tại sân chơi này. Trong đó, gần đây nhất là việc đại diện Việt Nam – người đẹp Hà Thu chỉ dừng chân ở Top 16 chung cuộc.

Theo Angelia Ong, Hà Thu có vẻ đẹp hiện đại và cũng rất thông minh, tuy nhiên sự lựa chọn cuối cùng vẫn phụ thuộc vào Ban giám khảo và Hà Thu đã thiếu một chút may mắn. Angelia Ong cũng không ngần ngại khi cho rằng việc các giám khảo quốc tế ủng hộ mình đăng quang “Hoa hậu Trái đất 2015” là một điều may mắn.

Hà Thu dừng chân ở Top 16 "Hoa hậu Trái đất 2017"

Trong lịch sử cuộc thi “Hoa hậu Trái đất” tính đến nay, Việt Nam từng 10 lần cử thí sinh dự thi nhưng chỉ 3 lần lọt vào Top (Lưu Thị Diễm Hương lọt vào Top 14 năm 2010, Nguyễn Thị Lệ Nam Em lọt vào Top 8 năm 2016, Hà Thu lọt vào Top 16 năm 2017), song Hoa hậu Angelia Ong nhận định, Việt Nam có rất nhiều thí sinh đẹp và tài năng, bản thân nhan sắc Việt cũng đã tạo được sự chú ý và thương hiệu riêng trên trường quốc tế. Vì thế, cô tin rằng trong những lần tham gia tranh tài tiếp theo, chỉ cần được đào tạo chuyên nghiệp và có thêm một chút may mắn,  đại diện Việt Nam sẽ đạt được thành tích cao hơn.

Nói thêm về lần đến Việt Nam để tham gia tuyển chọn ứng viên đại diện đất nước hình chữ S thi “Hoa hậu Trái đất 2018” diễn ra vào tháng 11 tới đây, Angelia Ong tiết lộ, sau khi tìm được gương mặt sáng giá, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng Ban tổ chức dự án “Ngôi sao danh vọng” hướng dẫn các kỹ năng cần thiết và truyền đạt kinh nghiệm để đại diện Việt Nam có thể tỏa sáng tại sân chơi này.

Từ trái qua: Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, Hoa hậu Thu Thủy, nhà thiết kế Đức Hùng, Hoa hậu Ngọc Anh....cũng tham gia chấm thi tìm kiếm ứng viên cho dự án "Ngôi sao danh vọng" 

Cùng với “Hoa hậu Trái đất 2015” Angelia Ong, buổi tuyển chọn các ứng viên sáng giá cho dự án “Ngôi sao danh vọng” còn có sự tham gia của nhiều thành viên Ban giám khảo uy tín của Việt Nam như: “Manhunt International 2017” Trương Ngọc Tình, chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn, “Hoa Hậu Việt Nam” Thu Thuỷ, “Hoa Hậu các dân tộc Việt Nam” Nguyễn Ngọc Anh, “Hoa Hậu bản sắc Việt” Trần Thị Thu Ngân, ca sĩ Dương Triệu Vũ, diễn viên Ngọc Thanh Tâm, nhà thiết kế Đức Hùng….

Vương miện 1,8 tỷ đồng dành cho đại diện Việt Nam được chọn thi "Hoa hậu Trái đất 2018"

Cũng tại buổi tuyển chọn, Ban tổ chức dự án “Ngôi sao danh vọng” đã chính thức công bố vương miện trị giá 1,8 tỷ đồng sẽ trao cho ứng viên được chọn đại diện Việt Nam thi “Hoa hậu Trái đất 2018” sắp tới. Chiếc vương miện được làm từ 2000 viên kim cương nhân tạo và 33 viên ngọc trai được nuôi trồng từ đảo Phú Quốc do 10 công nhân tay nghệ cao chế tác trong suốt 2 tháng.

Được biết, vòng tuyển chọn các ứng viên cho dự án “Ngôi sao danh vọng” phía Nam sẽ diễn ra vào 22-9 tới để chọn ra 20 thí sinh cuối cùng bước vào các chương trình huấn luyện trong và ngoài nước để chuẩn bị cho các cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới trong năm 2018 và 2019.

Cùng xem thêm một số hình ảnh đẹp của Hoa hậu Angelia Ong và buổi tuyển chọn dự án "Ngôi sao danh vọng" vừa diễn ra tại Hà Nội: