“Hoa hậu” Olympic Bắc Kinh 2008 bị phế ngôi

ANTĐ - Olympic cách đây 4 năm ở Bắc Kinh (Trung Quốc), nữ VĐV ném lao Leryn Franco của Paraguay được xem như “hoa hậu” vì vẻ đẹp mặn mà và sức cuốn hút mãnh liệt, thì đến London 2012, cô đã bị một đồng nghiệp “phế ngôi” trên cả khía cạnh chuyên môn lẫn sắc đẹp.

Cô gái đang thu hút báo giới Anh, không ai khác là Madara Palameika, cũng là một VĐV ném lao. Xét về độ “hot” ngoại hình, nếu như Franco từng đoạt vương miện trong một cuộc thi sắc đẹp ở Paraguay, thì Palameika cũng đã từng khiến bao quý ông phải say đắm khi xuất hiện một cách bốc lửa trên trang bìa Tạp chí Playboy ở Latvia, trước khi Olympic diễn ra.

Người ta biết đến Palameika với vẻ đẹp rạng rỡ, mái tóc vàng quyến rũ, làn da nâu lôi cuốn và đặc biệt là đôi chân dài như bất tận. Trong khi đó, xét về chuyên môn, Palameika không những không thua kém Franco, mà thậm chí còn vượt trội so với đồng nghiệp. Nữ VĐV 25 tuổi này được coi là cô gái vàng của thể thao Latvia.

Cách đây 3 năm,  Palameika từng đoạt HCV tại giải ném lao trẻ châu Âu với thành tích 64,51m. Sẽ rất nhiều người đồng tình với khái niệm “phế ngôi” của Palameika dành cho Franco, nếu biết rằng ở Olympic này, thành tích ném tốt nhất của người đẹp Paraguay chỉ là 51,45m. Franco lúc này đã sớm rời cuộc chơi, và hôm nay 9-8, có thể cô sẽ ngồi nhà và theo dõi Palameika thi chung kết nội dung ném lao nữ ở Olympic qua tivi.