Hoa hậu Ngọc Hân và giấc mơ người đại sứ nhân dân

ANTĐ - Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng, mỗi người Việt Nam, ai ai cũng đều có thể đóng góp cho việc quảng bá hình ảnh đất nước, văn hoá Việt Nam ra thế giới.

Những ngày này, Hoa hậu Ngọc Hân đang rất bận rộn chuẩn bị cho chuyến đi biểu diễn ở Italia trong chương trình kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malta do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức. Trước ngày lên đường, Ngọc Hân đã dành cho ANTĐ cuộc trò chuyện thú vị.

Xin chào Ngọc Hân. Gặt hái khá nhiều thành công ở các lĩnh vực khác nhau, dường như Ngọc Hân không còn tham gia các sự kiện thời trang với vai trò người mẫu?

Ngọc Hân vốn dĩ xuất thân là một người mẫu. Hiện nay, dù không còn tham gia thường xuyên với tư cách là người mẫu trình diễn, nhưng catwalk dường như đã ăn vào máu, do vậy không thể nào bỏ được. Tuy nhiên, do quỹ thời gian hạn chế, nên Ngọc Hân chỉ tham gia những show diễn lớn hoặc trong các sự kiện văn hoá có hoạt động trình diễn thời trang trong nước cũng như ở nước ngoài.

Điều này không chỉ là thoả mãn đam mê, hơn nữa, việc tham gia trình diễn thời trang với vai trò người mẫu cũng giúp nhiều cho Ngọc Hân - nhà thiết kế những ý tưởng sáng tạo độc đáo.

Ngọc Hân cũng thường đi lưu diễn nước ngoài. Vậy điều gì Ngọc Hân nghĩ đến đầu tiên mỗi lần “đem chuông đi đánh xứ người”?

Thường xuyên có những chuyến lưu diễn ở nước ngoài, Ngọc Hân luôn tâm niệm mỗi chuyến đi là một cơ hội để giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam ra thế giới, do vậy trong hành trang của Ngọc Hân, ngoài tà áo dài truyền thống không thể thiếu, có khi là những chiếc nón lá, lúc lại là những hoa văn thổ cẩm, pháp lam…

Hoa hậu Ngọc Hân cho rằng, ai cũng có thể làm "đại sứ", quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới

Trong chương trình nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malta do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy tổ chức ngày 28/8 tới đây, Ngọc Hân sẽ “diện” các mẫu trang phục của nhà thiết kế Xuân Lê với bộ sưu tập lấy ý tưởng từ những thửa ruộng bậc thang vùng cao có tên gọi “Những sắc màu ruộng bậc thang”.

Tuy chưa phải là bức tranh văn hoá Việt Nam đầy đủ, nhưng Ngọc Hân nghĩ rằng, thông qua những nét văn hoá tinh tế ấy, cũng phần nào khiến bạn bè thế giới biết đến, tò mò và muốn đến với Việt Nam.

Dường như Ngọc Hân rất quan tâm đến việc quảng bá hình ảnh Việt Nam và thu hút khách quốc tế đến Việt Nam du lịch. Vậy tại sao Ngọc Hân không ứng cử Đại sứ Du lịch Việt Nam trong khi Ngọc Hân lại đang là Đại sứ Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam?

Ngọc Hân cho rằng, Đại sứ Du lịch tầm cỡ còn hơn cả Hoa hậu Việt Nam bởi chức danh này yêu cầu những tiêu chí khắt khe hơn rất nhiều. Một Đại sứ Du lịch, trước hết phải ưa nhìn, phải có hiểu biết về văn hoá, xã hội, du lịch Việt Nam, phải ứng xử tốt, khéo léo như một nhà ngoại giao thực thụ để có thể truyền cảm hứng cho người khác, tạo sự tò mò để họ đến với Việt Nam… Và điều quan trọng nhất đối với một Đại sứ Du lịch đó là khả năng ngoại ngữ thành thạo. Về điểm này, Ngọc Hân thừa nhận mình không thể đáp ứng được, ngoại ngữ chỉ dừng ở mức độ giao tiếp thông thường mà thôi.

Ngọc Hân cũng xin kể ra ví dụ từ chính bản thân mình, với tư cách là Đại sứ Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam. Khi Ngọc Hân được mời làm việc này, việc đầu tiên các bạn Hàn Quốc làm là đưa Ngọc Hân đi tham quan và giới thiệu cho Ngọc Hân hầu như khắp các điểm đến tiêu biểu cũng như những nét văn hoá đặc trưng của Hàn Quốc. Sau đó, tại Festival Huế 2014, lần đầu tiên, những nét văn hoá độc đáo ấy của nước bạn đã hiện diện trên tà áo dài truyền thống Việt Nam, gửi gắm theo đó là tình hữu nghị truyền thống của hai nước. Bộ sưu tập này sau đó cũng đã được trình diễn tại Hàn Quốc và tặng lại cho nước bạn, để lại ấn tượng rất tốt đẹp.

Từ ví dụ đó, Ngọc Hân cho rằng, mỗi người mỗi nghề, mỗi người lại có một khả năng, công việc khác nhau, nhưng bằng khả năng, công việc của mình, ai ai cũng đều có thể đóng góp cho việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Hoa hậu Ngọc Hân và giấc mơ người đại sứ nhân dân ảnh 2
Hoa hậu Ngọc Hân khéo léo đưa văn hoá Hàn Quốc vào các thiết kế của mình trình diễn tại Festival Huế 2014 được đánh giá rất cao

 

Mải miết với các các hoạt động xã hội và thiện nguyện, vậy Ngọc Hân - nhà thiết kế có gì mới?

Dù bận nhiều công việc, nhưng Ngọc Hân vẫn miệt mài thiết kế, bởi đây là nghiệp của mình đeo đuổi bấy lâu. Ngọc Hân đang cố gắng hoàn thiện ý tưởng để có thể thực hiện và cho ra mắt giới thiệu tới công chúng bộ sưu tập mới tại Tuần lễ thời trang xuân hè 2015. Hiện tại Ngọc Hân mới chỉ ấp ủ ý tưởng sử dụng tông màu nhẹ nhàng, gần gũi tự nhiên, hướng đến vấn đề bảo vệ môi trường - một vấn đề không của riêng ai.

Và bao giờ thì Hoa hậu Ngọc Hân sẽ dành thời gian cho riêng mình?

Hiện tại thì Ngọc Hân đang dành thời gian cho riêng mình đấy thôi, rất nhiều là đằng khác. Ngọc Hân có thể làm những việc mình muốn mà không phải lo lắng bất cứ điều gì. Bố mẹ cũng luôn ủng hộ Ngọc Hân (cười).

Còn chuyện lấy chồng, thời điểm này, Ngọc Hân vẫn chưa sẵn sàng. Kết hôn là một bước ngoặt vui vẻ trong cuộc đời. Ngọc Hân tin vào duyên số nhưng duyên số cũng chỉ vừa phải chứ không hoàn toàn là như vậy.

Cám ơn Hoa hậu Ngọc Hân và chúc chuyến đi Malta của Ngọc Hân thành công!