Hoa hậu Ngọc Hân đạp xe, cùng các em nhỏ vẽ tranh "xe đạp khổng lồ"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hoa hậu Ngọc Hân hào hứng cùng các em nhỏ vẽ bức tranh xe đạp bằng màu acrylic trên vải toan có kích thước khổng lồ. Hoạt động ý nghĩa này nằm trong khuôn khổ sự kiện  "Hành trình xe đạp hữu nghị vì thành phố Hà Nội xanh 2020". 

Tham gia sự kiện ý nghĩa này, Hoa hậu Ngọc Hân cùng đại diện của 30 đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội và gần 400 tình nguyện viên đã diễu hành xe đạp quanh Hồ Gươm và các tuyến phố cổ như: Hàng Ngang, Hàng Đào, chợ Đồng Xuân… Đây là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh Hà Nội xanh – sạch – đẹp, thành phố hòa bình nghìn năm tuổi.

Ngọc Hân đạp xe quanh Hồ Gươm và một số tuyến phố cổ của Hà Nội

Ngọc Hân đạp xe quanh Hồ Gươm và một số tuyến phố cổ của Hà Nội

Cũng tại khu vực Bờ Hồ, người đẹp đã cùng 50 em nhỏ đang theo học tại xưởng nghệ thuật Art Tree vẽ bức tranh “Xe đạp khổng lồ”. Bức tranh có chiều dài 14m và rộng 6m, tổng diện tích 84m2. Đặc biệt tác phẩm sử dụng hoàn toàn chất liệu từ những mảnh vải tái chế nhằm tôn vinh chủ đề môi trường xanh của chuỗi chương trình. Được biết, bức tranh sau khi hoàn thiện để được đem bán đấu giá để có kinh phí tổ chức thực hiện những việc làm thiết thực bảo vệ môi trường.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng các em nhỏ hoàn thàn bức tranh

Hoa hậu Ngọc Hân cùng các em nhỏ hoàn thàn bức tranh

Ngọc Hân kể, khi cô và các em nhỏ bắt đầu vẽ thì trời có đổ mưa nhẹ nhưng tất cả vẫn chăm chú hoàn thành bức tranh. Người đẹp tâm sự, trong cuộc đời cô đã có những khoảnh khắc mà bất kỳ người con gái nào cũng mơ ước, đó là lúc bước lên nhận vương miện Hoa hậu, song khoảnh khắc vẽ tranh với các em nhỏ dưới mưa khiến cô cảm thấy thật sự xúc độngvà ý nghĩa. Cựu “Hoa hậu Việt Nam ” bày tỏ, cô mong muốn thông qua việc làm thiết thực này giúp các em nhỏ phần nào hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường cho chính mình và cả những thế hệ tương lai sau này.

Đây là hoạt động hội hoạ điểm nhấn để kêu gọi cũng như phát triển việc đi xe đạp vì hòa bình, bảo vệ môi trường xanh, hướng tới kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. Thông qua đó quảng bá nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến đến với người dân trong cả nước và bè bạn quốc tế.

Kể từ sau khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam 2010”, Ngọc Hân rất tích cực tham gia các chương trình về môi trường và được công chúng yêu mến nhờ tính cách thân thiện, gần gũi. Cô trở thành đại sứ của nhiều chiến dịch lớn về bảo vệ môi trường tại Việt Nam . Ngọc Hân cho biết, trước đây do bận rộn với lịch trình công việc dày đặc nên cô quên đi việc chăm sóc bản thân. Tuy nhiên trong khoảng thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, cô ý thức hơn trong việc việc tập luyện thể thao và chăm chút cho gia đình. Gần đây, cô đặc biệt đam mê tập luyện Golf và tích cực vào bếp nấu nướng cho bản thân và gia đình. Theo cô, sự thay đổi về thói quen sống lành mạnh khiến cô yêu đời hơn, nhận ra những niềm vui đơn giản của người phụ nữ.

Hiện tại Ngọc Hân biết cách sắp xếp lịch làm việc để điều hành công việc kinh doanh thời trang, hoạt động showbiz nhưng vẫn chăm chút được cho gia đình. Người đẹp thổ lộ, cô có được sự thay đổi lớn trong cuộc sống cũng nhờ bởi đã tìm được người đàn ông của cuộc đời. Nếu không bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19, đám cưới của Ngọc Hân và vị hôn phu đã diễn ra vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, kế hoạch hôn lễ phải lùi lại. Khi được hỏi về việc chọn ngày lành để chính thức lên xe hoa, người đẹp nói, cô và vị hôn phu vẫn chưa quyết định.