Hoa hậu Jennifer Phạm: Mọi thứ đến với tôi đều là cái duyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Bà mẹ 4 con” hot nhất showbiz tiết lộ, mỗi lần sinh con sức khỏe của chị kém đi nhưng bù lại nụ cười của con và sự yêu thương từ gia đình chồng giúp chị bước qua mọi khó khăn. Qua bao sóng gió, Hoa hậu Jennifer Phạm đang hạnh phúc bên doanh nhân Đức Hải và sinh cho anh những đứa con kháu khỉnh. Thời điểm này cô không bị áp lực về kinh tế hay quá đam mê sự nghiệp, danh vọng. Điều cô ưu tiên hàng đầu chính là gia đình.

Không ngại sinh nhiều con

- Phóng viên: Nhiều người đẹp ngại chuyện sinh nở vì nỗi lo mất dáng, trong khi chị không ngần ngại trải qua 4 lần “vượt cạn”. Hỏi thật, việc sinh nhiều con có nằm trong dự tính của chị không?

- Hoa hậu Jennifer Phạm: Quả thực nhiều người ngạc nhiên khi biết tôi sinh con lần thứ 4. Nhưng việc có con hoàn toàn nằm trong kế hoạch của vợ chồng tôi. Chúng tôi rất yêu và thích có nhiều con nên không đắn đo hay băn khoăn gì khi biết mình sắp đón thêm thành viên mới. Thú thật khi đón đứa con thứ 4 chào đời, dù đã có kinh nghiệm làm mẹ tới 3 lần rồi nhưng tôi vẫn thấy rất mới mẻ, thậm chí có những bỡ ngỡ và câu hỏi ngây ngô về cách làm mẹ. Chồng tôi còn “đặt hàng” một em bé nữa cơ, nhưng tôi hiểu mình không còn trẻ như lúc trước, sức khỏe sau mỗi lần sinh cũng giảm sút nên phải chờ một thời gian nữa mới quyết định có sinh thêm bé hay không (cười).

- Với chị, cảm giác lần thứ 4 làm mẹ hẳn có nhiều điều thú vị?

- Tôi nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào khi làm mẹ đều mong những điều tốt nhất đến với con mình. Nhưng ở mỗi giai đoạn sẽ có nhiều kiến thức mới để học hỏi, trau dồi và chọn lọc những thứ tốt nhất cho con. Tôi thích trải nghiệm đó nên mới sinh nhiều con. Nói thật, dù làm mẹ của 4 bé nhưng mỗi lần chào đón thành viên mới, trải nghiệm thêm một điều mới thì tôi luôn cảm thấy mình chưa hề có chút kinh nghiệm nào dù lúc mang thai cũng tìm hiểu rất nhiều.

- Việc sinh nhiều con ảnh hưởng đến sức khỏe của chị ra sao?

- Mỗi lần sinh nở thì sức khỏe kém đi, nhưng tôi nghĩ một phần là do tuổi tác. Mình không còn trẻ như lúc xưa, tôi bù lại bằng cách chăm sóc bản thân từ việc ăn uống, tập luyện thể thao.

- Chị thấy khả năng chăm con của chồng mình tiến bộ thế nào sau mỗi lần có thành viên mới?

- Tôi bất ngờ lắm vì từ lần sinh bé Na (con chung đầu lòng của Jennifer Phạm và người chồng doanh nhân - PV), chồng tôi đã thể hiện khả năng làm “ông bố bỉm sữa” rất tốt. Không rõ anh học từ đâu nhưng thành thạo việc thay tã, tắm bé, cho bé ăn sữa... Tôi ngưỡng mộ sự nỗ lực tìm tòi, học hỏi của chồng để trở thành một người cha tốt.

- Vợ chồng chị tính đến nay đã gắn bó với nhau cả thập kỷ, nhưng tình cảm vẫn luôn mặn nồng như thủa mới yêu, bí quyết là gì thế?

- Tôi nghĩ điều này là duyên trời cho. Tôi vấp ngã một lần và lần hai mình rút ra được giá trị sống để giúp ích cho cuộc sống hiện tại. Cuộc tình tồn tại là nhờ sự nỗ lực của 2 bên, có sự bù đắp cho nhau. Quan trọng là vợ chồng lắng nghe và người này hiểu được người kia. Ông xã không muốn tôi lao động quá sức hay đi theo con đường nghệ thuật vì sợ tôi vất vả, nhưng anh ấy hiểu và thấy tôi có đam mê.

Tôi nghĩ nhan sắc là sự thu hút ban đầu. Với danh hiệu Hoa hậu thì tôi chưa phải có ngoại hình xuất sắc nhưng có lẽ dễ nhìn, dễ gần đó là sự khởi đầu để tôi tiếp cận khán giả gần hơn.

Thấy tôi hạnh phúc khi được làm nghề nên anh vui vẻ ủng hộ. Tôi nghĩ trong cuộc sống có nhiều thời gian cần chia sẻ, nhất là khi chúng tôi có tận 4 con thì càng cần điều đó. Quỹ thời gian mỗi người cũng chỉ có chừng đó, vậy làm sao mình phải phân bổ sắp xếp hợp lý và tự chăm sóc bản thân, chăm sóc cho tình yêu luôn giữ được “lửa”. Mọi người vẫn hay thấy vợ chồng tôi “đánh lẻ” khi đi xem phim, du lịch và ăn tối như vợ chồng son. Tôi nghĩ cái này rất quan trọng.

May mắn vì được mẹ chồng có suy nghĩ rất… thoáng

- Mối quan hệ giữa chị và mẹ chồng thế nào?

- Câu chuyện mẹ chồng - nàng dâu là điều muôn thủa, nhưng tôi may mắn có mẹ chồng có suy nghĩ rất thoáng vì bà từng học tập và sinh sống tại nước ngoài. Mẹ tôi từng chia sẻ trước khi chúng tôi chuẩn bị cưới là bà có 2 người con trai nên luôn xem con dâu như con gái của mình. Chính bà cũng từng nói “con dâu còn tình cảm, gần gũi hơn con trai” . Bà xem tôi như con gái trong nhà, dành tình cảm cho tôi và tôi cũng đáp lại tình cảm đó một cách rất chân thành, tự nhiên. Qua những hành động nhỏ bà dành cho mình là tôi cảm nhận được rất rõ điều đó. Bởi có những điều mà mình từng nghĩ ngoài mẹ đẻ của mình thì không còn ai có thể làm và yêu thương, chăm lo mình được như vậy.

Một ngày của mẹ chồng tôi thường bắt đầu từ rất sớm, sau khi tập thể dục xong là đi làm, trong khi lịch sinh hoạt của tôi thì ngược lại. Có những lúc tôi bay vào TP.HCM và trở về muộn, nhưng bà vẫn đợi tôi về để cùng ăn. Tôi xúc động từ những điều nhỏ như vậy. Bình thường tôi sinh con đều về Mỹ để mẹ đẻ chăm, nhưng lần sinh con thứ 4 này, tôi quyết định ở lại Việt Nam. Tôi cũng rất lo vì mẹ đẻ không thể về Việt Nam, nhưng mẹ chồng đã tự đề nghị để bà bay vào chăm sóc tôi với các cháu.

- Có được người mẹ chồng tâm lý và yêu thương mình như con gái, chị đã đáp lại tình cảm đó ra sao?

- Tôi nghĩ tình cảm dành cho nhau là sự chia sẻ hàng ngày. Ví dụ ngày có điều gì mới đều chia sẻ, từ việc đi chơi có hình ảnh đẹp cũng gửi cho nhau. Hơn nữa, mẹ chồng tôi không quan trọng quà cáp bằng tình cảm chân thành và cách dành sự quan tâm cho nhau. Qua những cuộc trò chuyện, tôi và mẹ hay chia sẻ mỗi khi cuộc sống có điều gì mới. Nhờ vậy mà dù sống xa nhau, mẹ chồng - nàng dâu trong gia đình tôi vẫn luôn có sự gắn kết.

- Có bao giờ vì việc nuôi dạy 4 đứa con mà chị cảm thấy bị “quá tải” hay không?

- Có đôi lúc. Nhưng tôi nghĩ, khi mình nhận bất cứ một công việc nào thì phải xem lịch làm việc và cân nhắc quỹ thời gian để không bị tham công tiếc việc hay bị công việc lôi cuốn đi. Tôi phải luôn cố gắng để cân bằng cuộc sống.

Không áp lực “chạy show” để lo kinh tế

- Có thể nói chị là Hoa hậu người Việt hiếm hoi đăng quang ở nước ngoài nhưng lại thành công vang dội khi trở về nước hoạt động trong showbiz, chị nghĩ sao về điều đó?

- Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến khán giả đã luôn dành sự yêu thương đến với mình. Tôi thấy may mắn được bén duyên với nghệ thuật và được yêu thương đến vậy. Tôi học ngành y, chưa bao giờ nghĩ sẽ quay sang nghệ thuật. Mọi thứ đều là cái duyên, công việc và cơ hội đến với tôi rất nhẹ nhàng, từ lúc trở thành Hoa hậu đến MC hay đóng phim… Tôi chưa biết điều này sẽ kéo dài với mình bao lâu, nhưng sau bao năm mà đến giờ này vẫn nhận được sự yêu thương của khán giả thì đó là điều hạnh phúc. Thế nên tôi sẽ luôn cố gắng, cống hiến trong công việc.

- Chị có nghĩ nhan sắc cũng là ưu thế khiến khán giả dành cho chị nhiều thiện cảm?

- Tôi nghĩ đó là sự thu hút ban đầu. Với danh hiệu Hoa hậu thì tôi chưa phải có ngoại hình xuất sắc nhưng có lẽ dễ nhìn, dễ gần đó là sự khởi đầu để tôi tiếp cận khán giả gần hơn. Nhưng nói vẻ đẹp tạo độ hot thì không đúng. Các bạn sau này đều rất xinh đẹp, được đào tạo bài bản nên bản thân tôi cũng phải không ngừng nỗ lực hơn nữa trong công việc.

- Người ta bảo Jennifer Phạm hiện tại có cuộc sống dư dả nên rất “kén show”. Chị nói gì về điều này?

- Nói vì dư dả mà không nhận lời tham gia các chương trình là không đúng. Chỉ là tôi cố gắng cân bằng mọi thứ để có thời gian dành cho gia đình. Thời điểm này, tôi không áp lực chạy show để đảm bảo kinh tế, tôi cũng không còn trẻ nên sự nghiệp chỉ là một phần thôi. Với tôi, cần được ưu tiên hàng đầu vẫn là gia đình. Tôi may mắn khi nhận được tình yêu thương của khán giả. Mọi thứ đến với tôi đều là cái duyên. Khi bất ngờ đăng quang hoa hậu, tôi lấn sân sang dẫn chương trình, tham gia phim ảnh, tuy không hoạt động quá nhiều nhưng vẫn được mọi người nhớ đến.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của Hoa hậu Jennifer Phạm!