Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nếu có một mối tình nào đó, tôi cũng không công khai

ANTD.VN - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được đánh giá là “nàng Hậu chuẩn mực” khi chọn cho mình hình ảnh rất kín đáo, chỉn chu cùng lối sống cực kỳ cẩn trọng và “sạch” scandal. Tuy nhiên, sau khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm, cựu “Hoa hậu Việt Nam” gây bất ngờ với việc “lột xác” trở thành một người đẹp có phong cách cá tính và gợi cảm. Nói về sự thay đổi này, Hoa hậu họ Đỗ cho biết, cô không ngại thể hiện mình với hình ảnh quyến rũ mới mẻ hơn, miễn điều đó không quá “lố”.

Trao lại vương miện, thấy thoải mái hơn khi ra đường

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nếu có một mối tình nào đó, tôi cũng không công khai ảnh 1

- Phòng viên: Đỗ Mỹ Linh khi còn là Hoa hậu và khi trở thành MC khác nhau như thế nào?

- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Hoa hậu thì luôn xuất hiện lộng lẫy, là tâm điểm của mọi sự chú ý. Còn MC truyền hình lại là một công việc khá vất vả, đòi hỏi thời gian rèn luyện, lăn xả để tìm kiếm tin tức. Là MC nên cách ăn mặc cũng đòi hỏi phải chỉn chu, gọn gàng lịch sự. Danh hiệu Hoa hậu vô cùng cao quý nên số người đạt danh hiệu Hoa hậu tại Việt Nam không hề đại trà. Nhưng MC thì rất nhiều và để trở thành một MC giỏi trong số đông thì Linh cũng cần sự cạnh tranh, đòi hỏi bản thân phải phấn đấu và trau dồi thường xuyên.

- Vậy chị sắp xếp công việc thế nào khi việc trở thành MC Đài Truyền hình Việt Nam và các công tác thiện nguyện của riêng mình?

- Công việc của Linh ở VTV không quá bận, thế nên Linh vẫn có thời gian cho những hoạt động cá nhân và những dự án riêng của mình. Về công tác thiện nguyện, Linh vẫn tham gia cùng với những tổ chức lớn bên ngoài. Bên cạnh đó Linh còn thường xuyên cùng VTC đóng góp và tham dự vào những chương trình xã hội từ thiện.

- Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn “an toàn” với hình ảnh của mình trước công chúng, vậy lúc nào chị cảm thấy mình thiếu tự tin nhất?

- Đó là lúc mà mình thiếu hiểu biết về một vấn đề mà mọi người đang bàn tán hoặc đề cập đến. Khoảnh khắc đó bản thân mình thấy cực kỳ khó chịu vì mình bị mất đi sự chủ động trong câu chuyện của mọi người.

- Thời gian gần đây, Đỗ Mỹ Linh “lột xác” với những trang phục sexy, táo bạo hơn. Lý do gì khiến chị có sự thay đổi bất ngờ đến vậy?

- Trước đây lúc còn đang đương nhiệm Hoa hậu, khán giả đã có dịp thấy Linh với hình ảnh đi dự sự kiện trong những thiết kế gợi cảm, khoe dáng rồi chứ không riêng gì khoảng thời gian gần đây. Tuy nhiên sau khi trao lại vương miện, Linh mới có thể thoải mái hơn trong việc lựa chọn trang phục để đi ra đường. Ở độ tuổi hiện tại, Linh cũng không ngại ngần việc cho mọi người thấy mình sexy nữa, miễn là nó không quá “lố” và vẫn giữ được hình ảnh của bản thân. Bên cạnh đó, đôi lúc sexy một chút cũng là để biến hóa phong cách đa dạng khiến mình không trở nên nhàm chán trong mắt khán giả.

- Nhưng vẫn có ý kiến cho rằng, sự thay đổi về hình ảnh của chị bắt nguồn từ những lời bình luận “Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu “nhạt” nhất hiện nay”, chị nói sao về điều này?

- Linh nghĩ mình đủ trưởng thành để biết bản thân muốn gì, cần gì. Linh không thay đổi vì những lời chê bai, nhận xét của người khác.

- Người ta còn nói rằng, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh có hướng đi khá an toàn?

- Nếu nói Linh là Hoa hậu có hướng đi an toàn vậy thì những người đó chưa từng quan tâm hay theo dõi các hoạt động mà Linh đã làm trong suốt những năm qua. Đặc biệt với một năm 2019 năng động, Linh hầu như đã bộc lộ những cá tính của mình cũng như bứt phá với nhiều vai trò hoàn toàn mới. Linh cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tạo nên một vỏ bọc an toàn cho mình rồi tiếp tục hài lòng với bản thân bao giờ cả. Linh rất thích thử thách, thà cứ làm, rồi sai thì tiếp tục sửa. Điều đó sẽ giúp Linh thay đổi cũng như tiến bộ vượt bậc hơn nhiều.

Ngoài việc là một Hoa hậu, Linh đã thử sức mình ở nhiều lĩnh vực khác để chứng minh bản thân không hề “một màu”. Có như vậy khán giả mới công nhận mình cũng như các Hoa hậu Việt Nam đều là những bông hoa có cả sắc lẫn hương.

- So với nhan sắc hiện tại của chị với thời điểm mới đăng quang, nhiều người cho rằng chị đã động tới “dao kéo”?

- Linh thấy phẫu thuật thẩm mỹ không có gì xấu, ở thời điểm này ai cũng có nhu cầu làm đẹp và đó là nhu cầu hoàn toàn thích đáng. Là một đại diện cho nhan sắc phụ nữ Việt Nam, Linh càng phải ý thức về việc giữ gìn nhan sắc. Linh cũng có sử dụng những biện pháp làm đẹp công nghệ cao như làm da, nâng cơ,...

Phụ nữ thật sự đẹp khi độc lập và thành công

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Nếu có một mối tình nào đó, tôi cũng không công khai ảnh 2

- Phụ nữ đẹp hơn và sexy hơn khi mà họ đang yêu? Còn chị thì sao?

- Linh thấy phụ nữ đâu phải cứ khi đang yêu họ mới trở nên đẹp và sexy hơn đâu nhỉ. Không những thế, Linh cũng đã gặp rất nhiều cô nàng độc thân nhưng vẫn vô cùng sắc sảo và thu hút. Theo Linh thấy, một cô gái thật sự đẹp và hấp dẫn nhất là khi cô ấy có một cuộc sống độc lập, tự chủ và thành công cũng như có chính kiến của bản thân mình.

- Trên Instagram, chị cũng hay nói về tình yêu, sự vu vơ, nhưng đôi khi cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc. Có phải chị đang có một mối tình đẹp?

- Nhiều khi đăng hình Linh cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là thấy một câu ý nghĩa hoặc một câu hát hay và mình muốn đưa vào các bài post của mình. Đôi khi sự vu vơ của Linh lại dễ khiến khán giả nghĩ sâu xa quá thôi.

- Còn tin đồn chị đang hẹn hò mặn nồng với thiếu gia Hà thành, chị nói sao về điều này?

- Linh xin phép không trả lời câu này nhé. Hơn nữa, Linh muốn giữ chuyện riêng tư cho bản thân, nếu có một mối tình nào đó, tôi cũng không công khai đâu.

- Nhận xét nào của khán giả khiến chị cảm thấy khó chịu nhất?

- Tất cả những nhận xét không đúng về mình đều khiến Linh cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí nhiều khi họ nói mình rất quá đáng và Linh đã định vào tranh luận cho ra nhẽ. Nhưng sau đó lại suy nghĩ là thôi, đó chỉ là thiểu số, chỉ là họ không hiểu hết về mình. Mình cứ tiếp tục cố gắng tập trung làm những việc cần làm, không nên phân tâm và mất thời gian vì những lời nói đó.

- Có danh tiếng và công việc, chị đã nghĩ thời điểm này thích hợp cho việc kết hôn?

- Linh còn khá trẻ và còn có rất nhiều dự định dang dở cho sự nghiệp của bản thân. Cho nên Linh chưa vội tính đến chuyện lập gia đình, Linh cần mình phải vững chắc hơn thì mới có thể lo được cho bố mẹ cũng như gia đình nhỏ của mình sau này.

- Bước sang năm 2020, chị sẽ bắt đầu với những dự án mới như thế nào?

- Bước sang năm 2020, Linh còn rất nhiều dự định cá nhân nhưng xin phép không tiết lộ vội vì Linh sợ “nói trước bước không qua”. Tuy nhiên bên cạnh đó, Linh vẫn sẽ duy trì hoạt động với vai trò Hoa hậu, sử dụng hình ảnh của mình để viết tiếp hành trình lan tỏa yêu thương của mình. Hy vọng Linh sẽ thực hiện được những dự định mình đặt ra trong năm mới sắp đến.

- Cảm ơn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh về cuộc trò chuyện này!