“Hoa hậu Đại dương Việt Nam”

ANTĐ - Với mục đích tuyên truyền bảo vệ môi trường, lần đầu tiên sân chơi nhan sắc “Hoa hậu Đại dương” sẽ được tổ chức dành cho người Việt ở khắp nơi trên thế giới. 

Cuộc thi nằm trong khuôn khổ dự án các hoạt động bảo vệ môi trường biển đại dương của Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam. Người đẹp được vinh danh ở ngôi vị Hoa hậu ngoài việc có cơ hội được đội chiếc vương miện hình san hô trị giá 1,6 tỷ đồng còn nhận giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật trị giá 400 triệu đồng. Nhiều giải thưởng phụ dành cho các thí sinh cũng sẽ được trao như: Người đẹp áo dài, Người đẹp biển xanh, Người đẹp ảnh, Người đẹp có mái tóc đẹp…Vòng sơ tuyển cuộc thi sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 20 đến 24-4. Mũi Né, Phan Thiết, Bình Thuận là nơi sẽ diễn ra vòng chung kết từ ngày 12 đến 23-5. Người đẹp Lý Nhã Kỳ sẽ tham gia hội đồng “cầm cân nảy mực” cuộc thi.