Hoa hậu Bảo Ngọc: "Tôi đã từng là nạn nhân của bạo lực mạng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ của Hoa hậu Bảo Ngọc tại sự kiện "Diễn đàn tương lai ASEAN 2205" diễn ra tại Hà Nội vào ngày 25 và 26-2 vừa qua. Người đẹp được chọn là gương mặt đại diện cho thanh niên Việt Nam tham dự và phát biểu tại diễn đàn.

Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra cuộc tọa đàm "Phụ nữ, hòa bình và an ninh: Chuyển đổi số vì hòa bình bền vững" thu hút sự quan tâm của các chuyên gia và lãnh đạo quốc tế. Với vai trò "Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa 2022", Bảo Ngọc là một trong những diễn giả danh dự, thảo luận cùng với bà Amina J. Mohammed - Phó Thư ký Liên hợp quốc và bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu. Cô đã mang đến tọa đàm góc nhìn sâu sắc về bình đẳng giới trong không gian số với vai trò của một người phụ nữ trẻ.

Xuất hiện trong tà áo dài trắng truyền thống cùng chiếc khăn rằn, Bảo Ngọc thể hiện sự tự hào dân tộc khi đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam tại diễn đàn quốc tế. Người đẹp gây ấn tượng khi thảo luận trôi chảy và mạch lạc bằng tiếng Anh với nội dung được đánh giá là đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.

Trong bài diễn thuyết, cô chia sẻ câu chuyện cá nhân về hành trình đối mặt định kiến giới và những tổn thương từ việc bị bạo lực trên không gian mạng. Theo đó, Bảo Ngọc hồi tưởng về thời điểm tham gia cuộc thi "Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022", khi phần ứng xử của mình về vấn đề bắt nạt trực tuyến được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Ngay sau đó, chính cô lại trở thành nạn nhân của những cuộc bàn tán mang tính chất công kích này.

"Điều đáng nói những lời công kích tôi nhận được hầu hết không liên quan tình huống ban đầu. Thay vào đó, họ tập trung vào việc công kích người phụ nữ. Tôi nhận về vô số bình luận về cơ thể, những lời miệt thị ngoại hình và những lời công kích ác ý, mang tính phân biệt giới tính một cách công khai. Khi tôi tiếp tục theo đuổi công việc vận động vì môi trường, tham dự các hội nghị và làm việc tại những sự kiện đáng lẽ tôi phải cảm thấy an toàn, sẵn sàng đóng góp tiếng nói của mình, đáng tiếc, điều đó không phải lúc nào cũng xảy ra. Đã nhiều lần ý kiến của tôi bị xem nhẹ, bị gạt ra ngoài lề, chỉ vì tôi là một cô gái từng đi thi Hoa hậu. Tiếng nói của tôi bị bỏ qua, như thể nó không có giá trị.” - Bảo Ngọc chia sẻ.

Từ những trải nghiệm cá nhân, Hoa hậu Bảo Ngọc nhấn mạnh về sự bất bình đẳng mà phụ nữ đối mặt trên không gian số. Cô khẳng định: “Phụ nữ là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trước sự thù ghét và lạm dụng hơn cả. Và trong ngành giải trí, sự thù ghét lại trở thành ngành kinh doanh. Người ta kiếm tiền từ việc khai thác những điểm yếu của người nổi tiếng, đặc biệt là phụ nữ nổi tiếng”.

Không chỉ dừng lại ở việc lên tiếng, Bảo Ngọc đặt mục tiêu hành động cụ thể rằng, trong năm 2025, cô muốn tích hợp sự tham gia của giới trẻ vào các cuộc thảo luận toàn cầu - đặc biệt là những chương trình nghị sự về khí hậu - với việc đưa bình đẳng giới vào cốt lõi của hệ thống với suy nghĩ: "Chúng ta cần tạo ra cơ hội để cô gái trẻ và phụ nữ nhận ra tiềm năng thực sự, để họ dám cất lên tiếng nói”.

Sự góp mặt của cô tại tọa đàm không chỉ là minh chứng cho tầm ảnh hưởng của hoa hậu trong lĩnh vực xã hội, mà còn khẳng định vai trò của phụ nữ trẻ trong việc định hình những cuộc thảo luận quan trọng trên toàn cầu. Với tinh thần kiên định, Bảo Ngọc đang từng bước góp phần thay đổi nhận thức xã hội về bình đẳng giới và sự hòa nhập số, mở ra nhiều cơ hội hơn cho thế hệ phụ nữ trẻ trong tương lai.