Lập công ty để mua bán hóa đơn

Lập công ty để mua bán hóa đơn

ANTĐ - Chiều qua (19-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Văn Minh (tức Minh “trời”, SN 1956, trú ở xã Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang) 3 năm 6 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Lập nhiều công ty "kinh doanh" hóa đơn giá trị gia tăng

Lập nhiều công ty "kinh doanh" hóa đơn giá trị gia tăng

ANTĐ - Để có tiền tiêu xài, từ năm 2009, Đinh Xuân Phúc, SN 1981, cùng với Vũ Thị Thanh Thúy, SN 1975, lập ra các công ty, nhưng không hoạt động sản xuất kinh doanh mà để đặt in hóa đơn giá trị gia tăng, sau đó mang bán đi kiếm lời. 
Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

Bắt giám đốc, thủ quỹ DN lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng

ANTĐ - Ngày 10-7, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hồng (SN 1970), chủ DNTN Hồng Ngọc và Ngô Thị Bông (SN 1970), thủ quỹ DNTN Trường Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quản lý muốn siết, doanh nghiệp xin nới

Quản lý muốn siết, doanh nghiệp xin nới

ANTĐ - Quản lý taxi ra sao để vừa mang lại hiệu quả vừa đưa vào quy củ đang được Sở GTVT và các sở, ngành liên quan có ý kiến cho Đề án taxi giai đoạn 2012-2015 và định hướng 2030. Tuy nhiên, nhiều mục tiêu đưa ra của đề án, Hiệp hội Taxi Hà Nội cho rằng, khó khả thi.

Nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế

Nhiều thủ đoạn mới của tội phạm kinh tế

ANTĐ - Theo đánh giá của CAQ Cầu Giấy, Hà Nội, tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế trên địa bàn quận trong thời gian qua vẫn diễn biến hết sức phức tạp cả về tính chất và phương thức thủ đoạn. Nổi lên là các đối tượng lừa đảo xuất khẩu lao động, môi giới việc làm, hợp đồng kinh tế và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, hoạt động buôn bán hàng cấm đặc biệt là lừa đảo mượn giấy chứng nhận sở hữu nhà để thế chấp vay ngân hàng đã gây ra những vụ tranh chấp, khiếu kiện, uy hiếp và thanh toán nhau gây mất ANTT. 

Tật “nặng” cần “thuốc đắng”

Tật “nặng” cần “thuốc đắng”

ANTĐ - Tìm hiểu công tác phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm - tội phạm về thuế, trong 6 tháng đầu năm, ở 29 công an quận, huyện, thị xã, chỉ có 7 đơn vị phát hiện, xử lý được vi phạm trên lĩnh vực này.